Đưa đồ chơi công nghệ Việt Nam ra thế giới: “Mang chuông đi đánh xứ người”

Trong khi các sản phẩm đồ chơi nước ngoài, nhất là đồ chơi Trung Quốc, đang thống lĩnh trên thị trường nước ta thì việc tìm chỗ đứng cho sản phẩm đồ chơi công nghệ “made in Vietnam” dù rất ý nghĩa nhưng lại là việc không đơn giản. Những bước đi đầu tiên trong hành trình đưa đồ chơi công nghệ Việt Nam ra thị trường thế giới đã được Công ty cổ phần Robot TOSY ghi dấu bằng những mẫu đồ chơi hấp dẫn và robot rất sinh động.

Đưa đồ chơi Việt ra toàn cầu

Từ tháng 8/2011, một sự kiện đáng chú ý trong giới sản xuất, kinh doanh đồ chơi trong nước: Con quay bằng gỗ quen thuộc của nhiều trẻ em Việt Nam đã hiện hữu trong một dáng vẻ hiện đại: Con quay TOSY. TOSY đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới công nhận danh hiệu “Con quay tự quay lâu nhất thế giới” với thời gian quay liên tục trong 24 giờ 35 phút và 15 giây. Đây là sản phẩm đồ chơi Việt Nam đầu tiên được Tổ chức Guinness trao tặng kỷ lục thế giới. Hiện nay, sản phẩm con quay TOSY đã xuất khẩu sang các thị trường lớn với những con số ấn tượng lên đến hàng trăm ngàn bộ như: Italia, Pháp, Anh, Hàn Quốc, Đan Mạch, Ấn Độ, Braxin, Ixraren...

Giới thiệu đĩa bay TOSY với khách hàng nước. Ảnh: CTV


Trước đó, TOSY cũng được biết đến với hình ảnh chiếc đĩa bay phát sáng xoay tít trên bầu trời đêm - mẫu đĩa bay TOSY đầu tiên ra đời năm 2004. Tuy nhiên, khi đó, dù hình thức đẹp, lại có đèn led phát sáng rực rỡ, bằng xốp, nhưng vòng đĩa to gấp ba lần và không có súng bắn như hiện nay nên người chơi không dễ sử dụng.

Sau khi nâng cấp đến phiên bản 3.0 như hiện nay, đĩa bay TOSY với những tính năng đặc biệt có khả năng bay xa rồi quay lại chính xác chỗ người chơi theo một đường cong đã trở thành mặt hàng an toàn được ưa chuộng. Đây cũng là sản phẩm đồ chơi công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam. Với sức hấp dẫn, độc đáo của món đồ chơi, TOSY đã gây được tiếng vang và sau khi lọt qua các vòng “thử thách” của đối tác nước ngoài, đặc biệt là thị trường Nhật. “Mặc dù rất chú trọng đến thị trường nội địa nhưng chúng tôi thấy rằng luôn phải có tầm nhìn toàn cầu, nếu chỉ dừng lại ở thị trường Việt Nam thì không thể lớn mạnh và cũng không thể đưa thương hiệu đồ chơi Việt Nam xâm nhập thị trường quốc tế được”, đại diện TOSY nói.

Trao đổi với phóng viên Tin Tức, đại diện TOSY chia sẻ: Sau hàng chục phiên bản được nâng cấp và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất về an toàn kỹ thuật, đến nay, đĩa bay TOSY còn được xuất khẩu tại gần 40 quốc gia ở châu Á, châu Âu như: Mỹ, Nhật, Đức, Anh...

Ấp ủ dự án robot giá rẻ

Ngày 10/1 - 13/1 tại Triển lãm Hàng điện tử tiêu dùng 2012 (CES 2012) tổ chức ở Las Vegas, Mỹ, chú robot giải trí có tên mRobo - robot nhảy của Việt Nam được tờ báo Huffington Post (Mỹ) xếp hạng đứng thứ nhất trong 9 thiết bị nghe nhạc hay nhất tại triển lãm này.

Hồ Vĩnh Hoàng - Tổng giám đốc TOSY chia sẻ: “Hiện nay, trên thế giới mới chỉ có 9 quốc gia được ghi nhận có ngành công nghiệp robot phát triển: Đức, Nhật, Mĩ, Thụy Sĩ, Italia, Pháp, Anh, Canada, Hàn Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam hoàn toàn có thể tự chế tạo robot công nghiệp giá rẻ, xuất khẩu đồ chơi công nghệ cao sang thị trường các nước. Định hướng phát triển sắp tới của TOSY là sản xuất robot công nghiệp thay thế công nhân làm việc trong các nhà máy ở các công đoạn của băng chuyền, sơn, gò, hàn... cũng như thay thế con người làm việc trong các môi trường độc hại, ô nhiễm. Lợi thế của robot “made in Vietnam” là giá thành hạ, chỉ bằng khoảng ¼ so với các sản phẩm cùng loại của Đức, Nhật. Tuy nhiên, Việt Nam chưa có ngành công nghiệp robot và phụ trợ nên TOSY sẽ còn nhiều khó khăn phải vượt qua”.

“Đại diện TOSY cũng từng chia sẻ ý tưởng muốn tham gia phân khúc sản phẩm robot với mức giá phải chăng. Bộ KH - CN cũng thấy hợp lý. Tuy nhiên, TOSY đang muốn điều chỉnh dự án này một chút để phù hợp hơn với mục tiêu và và chiến lược phát triển sản phẩm”, lãnh đạo Vụ Công nghệ cao (Bộ KH&CN) nói. Theo Vụ Công nghệ cao, robot “made in Vietnam” từng được các truờng đại học, viện nghiên cứu nghiên cứu và đưa vào hoạt động thành công như: Robot hàn, sơn... Hồ Vĩnh Hoàng đã nổi bật hơn với sự nhạy bén, dám đầu tư và xúc tiến vươn ra quốc tế.

Minh Phương

“Chủ động công nghệ sẽ không lo bị nhái”

Các chuyên gia KH - CN cũng như người tiêu dùng luôn ủng hộ và khuyến khích sản phẩm đã được nội địa hóa, đặc biệt là đồ chơi. Các bậc phụ huynh khi mua đồ chơi Việt Nam sẽ phần nào yên tâm về chất lượng cũng như nguồn gốc xuất xứ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN