Chất độc dioxin làm tăng nguy cơ mắc bệnh tự kỷ ở trẻ

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Phó Giáo sư Muneko Nishijo, thuộc Đại học Y Kanazawa (Nhật Bản) vừa công bố phát hiện mới cho thấy chất độc da cam dioxin có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng bệnh tự kỷ ở trẻ em.

Đây là lần đầu tiên trên thế giới có một công trình nghiên cứu xác định mối liên hệ giữa chất độc da cam dioxin và chứng bệnh tự kỷ.

Phó Giáo sư Nishijo đã nghiên cứu 153 em nhỏ những khu vực bị ô nhiễm dioxin ở Việt Nam, nơi từng hứng chịu một lượng lớn chất diệt cỏ mà quân đội Mỹ rải ở Việt Nam từ năm 1960-1970.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN.


Cuộc điều tra cho thấy những trẻ bị nhiễm chất độc dioxin trong giai đoạn thai nhi gặp khó khăn trong giao tiếp và hoạt động xã hội.

Trong nghiên cứu trên, các nhà khoa học đã tiến hành đo nồng độ dioxin trong sữa của các bà mẹ khoảng một tháng sau khi sinh, sau đó đưa ra 70 câu hỏi cho các bà mẹ khi con được 3 tuổi để tìm hiểu nguy cơ mắc chứng tự kỷ ở trẻ.

Kết quả cho thấy nồng độ chất “tetrachloride dioxin”, chất có độc tính cao nhất trong số các loại dioxin, càng cao thì xu hướng mắc chứng tự kỷ ở trẻ thể hiện càng rõ, nhất là ở khả năng hoà nhập, giao tiếp và diễn đạt của trẻ. Ngoài ra, điều tra không thấy có ảnh hưởng nào đến sự phát triển của hệ thần kinh như khả năng nhận thức hay ngôn ngữ.

Kết quả nghiên cứu đã được đăng trên tạp chí y học chuyên ngành ngày 18/3.


TTXVN/Tin tức

Kiệt tác của cô bé 3 tuổi mắc chứng tự kỷ
Kiệt tác của cô bé 3 tuổi mắc chứng tự kỷ

Những tác phẩm trừu tượng được đánh giá là gần tương đồng với kiệt tác “Những bông hoa súng” của danh họa người Pháp Claude Monet, được bán với giá hàng nghìn USD, tiếp đó là triển lãm riêng tại London, tổ chức bán đấu giá… tất cả đều đã được lên kế hoạch cho nghệ sĩ nhí 3 tuổi mắc chứng tự kỷ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN