Bệnh Parkinson liên quan đến tỷ lệ sắt trong máu

Theo kết quả một nghiên cứu quốc tế đưa ra ngày 4/6, tỷ lệ sắt trong máu cao có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson, căn bệnh gây rối loạn vận động của bệnh nhân.


Bệnh Parkinson là một rối loạn thoái hoá của hệ thần kinh trung ương làm suy yếu khả năng vận động, lời nói và các chức năng khác. Ảnh: Internet.


Theo các nhà nghiên cứu, kết quả này cho thấy tỷ lệ sắt trong máu có thể bảo vệ con người khỏi chứng bệnh Parkinson quái ác tuy nhiên chỉ riêng thành phần sắt trong máu sẽ không thể trực tiếp phòng ngừa hay chữa trị bệnh Parkinson.

Ông Ashley Ian Bush, thuộc Viện khoa học thần kinh và sức khỏe tâm thần Florey, cho rằng nghiên cứu này là "cực kỳ quan trọng và thú vị". Ông cho biết kết quả nghiên cứu có thế giúp các nhà khoa học tăng cường sự hiểu biết về căn bệnh tai quái  Parkinson. Theo ông, những người có gen qui định tỷ lệ sắt trong máu cao dường như ít có nguy cơ nhiễm bệnh này hơn.


George Mellick, thuộc Đại học Griffith, cũng cho rằng, kết quả nghiên cứu trên rất đáng quan tâm, vì khả năng chữa trị bệnh Parkinson hiện nay là cực nhỏ.



Lê Hoàng (Theo AFP)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN