Apple sẽ có 'sản phẩm đột phá' làm từ kim loại lỏng

Apple sẽ sử dụng công nghệ kim loại lỏng (liquidmetal) trong một sản phẩm mới mang tính đột phá. Một trong các nhà phát minh của người khổng lồ công nghệ Mỹ vừa tiết lộ điều này.

 

Các thế hệ điện thoại trong tương lai có thể sẽ được Apple ứng dụng mạnh mẽ công nghệ kim loại lỏng. Ảnh Internet.

 

Kim loại lỏng là một loại hợp kim mới, được biết đến với tên “thủy tinh kim loại”, đã được Apple đăng ký bản quyền từ năm 2010. Trong tháng 4 đã xuất hiện những tin đồn về việc thế hệ iPhone tiếp theo, dự kiến ra mắt vào cuối năm nay, sẽ sở hữu một lớp vỏ bằng kim loại lỏng.

 

Mới đây, phát biểu với tờ Business Insider, một trong các nhà phát minh của công nghệ nói trên, ông Atakan Peker cho biết: “Tôi hy vọng Apple sẽ sử dụng công nghệ kim loại lỏng trong một sản phẩm đột phá. Sản phẩm đó sẽ mang đến một giao diện và thiết kế công nghiệp mới, và cũng sẽ khiến nó rất khó để sao chép sang các công nghệ vật liệu khác”.

 

Trước đây, kim loại lỏng đã được các nhà sản xuất điện tử khác sử dụng, trong đó có Samsung và Nokia, tuy nhiên chỉ dùng trong những linh kiện nhỏ. Kể từ năm 2010, Apple đã đăng ký bản quyền sử dụng công nghệ này cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng, nhưng cho đến nay họ mới chỉ ứng dụng trong bộ phận chốt bật SIM card của iPhone.

 

Theo ông Peker, “kim loại lỏng rất bền, có tính chống ăn mòn, chống xước, và đặc biệt là tính đàn hồi, giúp vật liệu này dễ đúc chính xác thành những hình khối phức tạp. Những tính năng đó cho phép ứng dụng kim loại lỏng trong những linh kiện có cấu trúc mang tính thẩm mỹ, như vỏ, khung”. Tuy nhiên trong tương lai gần thì Apple có thể chưa chế tạo toàn bộ phần vỏ sản phẩm bằng kim loại lỏng. Ông Peker cho biết, có thể hãng sẽ đưa vào những dạng linh kiện nhỏ như khớp nối. “Việc ứng dụng trong vỏ MacBook (máy tính xách tay của Apple) có thể mất từ 2-4 năm nữa”.

 

Cũng theo ông Peker, kim loại lỏng tới nay vẫn chưa được hoàn thiện và Apple cần chi từ 300 triệu - 500 triệu USD trong 3-5 năm tới để hoàn thiện công nghệ trước khi sử dụng trên quy mô lớn. Những bình luận của nhà khoa học này cho thấy Apple có thể chưa sẵn sàng ra mắt vỏ iPhone bằng kim loại lỏng.

 

 

T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN