Ấn Độ phóng thành công vệ tinh thứ 100

Ấn Độ đã phóng thành công vệ tinh thứ 100 với việc đưa hai vệ tinh nước ngoài lên quỹ đạo từ bãi phóng ở Sriharikota, ngoài khơi bang Andhra Pradesh. Bệ phóng vệ tinh của Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) đã đưa vệ tinh SPOT 6 của Pháp và vệ tinh Proiteres của Nhật Bản lên quỹ đạo 18 phút sau khi bấm nút phóng lúc 9.53 phút sáng 9/9.


Bãi phóng tên lửa Sriharikota ở ngoài khơi bang Andhra Pradesh. Ảnh: Internet


Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đánh giá kết quả vụ phóng vệ tinh nói trên là “thành công ngoạn mục”.

Ông chúc mừng Bộ phụ trách về vũ trụ và tất cả các thành viên của ISRO về thành công này.

Ông đánh giá thành công của vụ phóng vệ tinh nói trên như một cột mốc về khả năng chinh phục không gian của Ấn Độ; coi đây là sự chứng nhận về sức cạnh tranh thương mại của ngành công nghiệp vũ trụ Ấn Độ và góp phần phát triển ngành công nghệ sáng tạo và tài năng của Ấn Độ.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau vụ phóng vệ tinh, Giám đốc ISRO K. Radhakrishnan cho biết cơ quan này đã phóng thành công 62 vệ tinh, một môđun và 37 tên lửa, đạt kỷ lục 100 vụ phóng thành công vào ngày 9/9/2012 kể từ khi ISRO tiến hành vụ phóng vệ tinh đầu tiên bằng tên lửa của Nga ngày 19/4/1975.


TTXVN/ Tin Tức




Chiếc Dreamliner đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Ấn Độ
Chiếc Dreamliner đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Ấn Độ

Chiều 8/9, chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner đầu tiên của hãng Hàng không quốc gia Ấn Độ Air India (AI) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Indira Gandhi ở thủ đô Niu Đêli, chấm dứt sự chờ đợi kéo dài bốn năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN