Ấn Độ đưa tàu tới Sao Hỏa thành công trong lần phóng đầu tiên

Ngày 24/9, Ấn Độ đã tạo nên lịch sử khi trở thành quốc gia đầu tiên đưa tàu vũ trụ lên Sao Hỏa trong lần phóng đầu tiên.


Hình ảnh con tàu vũ trụ Mars Orbiter được phóng thành công tới Sao Hỏa.


Trong bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình, Thủ tướng Narendra Modi nói: "Tàu vũ trụ Mars Orbiter của Ấn Độ đã lên tới Sao Hỏa. Ấn Độ là quốc gia duy nhất thành công trong lần phóng đầu tiên".

Ca ngợi các nhà khoa học của Cơ quan Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO), ông khẳng định: "Các bạn đã truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai của chúng ta. Thành công về chương trình không gian đã trở thành một hình mẫu trong thành tựu của chúng ta".

Trước đó, ISRO sáng cùng ngày cho biết đã phóng thử thành công động cơ chính của tàu vũ trụ Mars Orbiter trong sứ mệnh thám hiểm "hành tinh Đỏ". Được biết, tàu Mars Orbitter đã được phóng lên vũ trụ từ tháng 11/2013.


T.N

Tàu vũ trụ tư nhân Dragon kết nối thành công với ISS
Tàu vũ trụ tư nhân Dragon kết nối thành công với ISS

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết tàu vũ trụ không người lái Dragon do Tập đoàn công nghệ thám hiểm không gian tư nhân Mỹ SpaceX chế tạo đã kết nối thành công với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào lúc 10h52' theo giờ GMT (17h52' ở Việt Nam) ngày 23/9 đúng theo dự kiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN