Ấn Độ đề nghị Mỹ bán 145 khẩu pháo M777

Tờ Defense News đưa tin Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã yêu cầu Mỹ bán 145 khẩu pháo M777 cỡ nòng 155 mm và đã được Quốc hội Mỹ phê duyệt.

Ấn Độ dự kiến ký hợp đồng cho đến cuối tháng 3/2013. Tổng chi phí hợp đồng được ước tính ở mức 700 triệu USD.

Nếu thỏa thuận được chấp thuận, nhà thầu cung cấp pháo sẽ là công ty BAE Systems Land.

Ấn Độ đã cố gắng mua pháo mới trong 2 năm qua.

Được biết, các công ty BAE Land Systems, Singapore Technologies, Israel Soltam và Denel của Nam Phi đã tham gia đấu thầu cung cấp lô vũ khí này từ năm 2002. Tuy nhiên, Denel và Soltam rút khỏi danh sách đối thủ cạnh tranh vào năm 2005.


Theo Tiếng nói nước Nga
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN