Airbus đẩy mạnh sản xuất dòng máy bay thế hệ mới A-320neo

Giám đốc điều hành của hãng sản xuất máy bay hàng đầu châu Âu – Airbus, ông Tom Enders cho biết Airbus đặt mục tiêu đẩy mạnh sản xuất cũng như chuyển giao loại máy bay A320neo trong quý II/2018.

Máy bay chở khách A320neo tại nhà máy sản xuất Airbus Saint-Martin-du-Touch, miền nam Pháp ngày 1/7/2014. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại đại hội cổ đông của Airbus ở Amsterdam (Hà Lan), ông Enders cho biết hãng dự kiến sẽ bàn giao khoảng 800 chiếc máy bay thương mại trong năm 2018.

Trong năm 2017,  Airbus đã bàn giao 181 chiếc máy bay A320neo (phiên bản mới của dòng máy bay tầm trung A320 với động cơ tiết kiệm nhiên liệu hơn), so với con số 68 chiếc bàn giao trong năm 2016.

Mặc dù gặp khó khăn về nguồn cung động cơ mới, Airbus vẫn hy vọng có thể tăng sản lượng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Airbus đặt mục tiêu bàn giao 63 chiếc A320neo/tháng trong năm 2019, tăng 3 chiếc so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, vị Giám đốc điều hành của Airbus còn muốn tăng số lượng máy bay A320neo bàn giao mỗi tháng lên cao hơn nữa, có thể lên mức 70 chiếc hoặc hơn.

Ngoài ra, ông Enders còn cho biết thêm rằng hãng đang tiến hành kiểm tra chuỗi cung ứng của mình để xem liệu có thực tế và khả thi khi tiếp tục sản xuất với tốc độ cao hơn mục tiêu hiện nay hay không.

Dòng máy bay A320neo được trang bị động cơ thế hệ mới và có những cải tiến về khí động lực, cho phép tiết kiệm tới 15% nhiên liệu sử dụng.

Q.Chung (TTXVN)
Trung Quốc đặt mua 184 máy bay A320 của Pháp
Trung Quốc đặt mua 184 máy bay A320 của Pháp

Ngày 10/1, giới chức Pháp cho biết Trung Quốc đã đặt mua 184 máy bay Airbus A320 của Pháp nhằm trang bị cho 13 hãng hàng không của nước này, tuy nhiên giá trị hợp đồng chưa được công bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN