01:14 17/01/2018

Kêu gọi người dân tham gia hiến máu trong Ngày hội 'Chủ nhật đỏ'

Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” lần thứ 10 sẽ bắt đầu khởi động vào 7 giờ 30 phút ngày 21/1/2018, tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Họp báo Ngày hội "Chủ nhật đỏ".

Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo Ngày hội “Chủ nhật đỏ” lần thứ 10, diễn ra ngày 17/1, tại Hà Nội.


Theo Ban tổ chức, năm nay có 31 tỉnh, thành đăng ký tham gia, với hơn 60 điểm tổ chức hiến máu tình nguyện, dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 35.000 đơn vị máu. 


Ngày hội "Chủ nhật đỏ” năm nay diễn ra từ giữa tháng 12/2017 đến hết tháng 1/2018. Tính đến ngày 15/1/2018, đã có 19/31 tỉnh, thành tổ chức ngày hội “Chủ nhật đỏ”, 30/60 điểm đăng ký đã tổ chức hiến máu. Tổng lượng máu đã tiếp nhận được là gần 23.400 đơn vị máu, đạt 67% so với kế hoạch.


TS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương cho biết: Từ 1/1- 16/3/2018 (hết tháng Giêng âm lịch), Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương cần khoảng 60.000 đơn vị máu để phục vụ nhu cầu điều trị, trong đó cần khoảng 30.000 đơn vị nhóm máu O. Tuy nhiên đến nay Viện mới chỉ dự kiến tiếp nhận được khoảng 50.000 đơn vị máu, tức là vẫn sẽ thiếu khoảng 10.000 đơn vị máu. Còn trên cả nước, dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán sẽ cần khoảng 320.000 đơn vị máu để phục vụ việc cấp cứu, điều trị và dự trữ tại các bệnh viện.


“Trước tình trạng thiếu máu dự trữ, chương trình “Chủ nhật đỏ” cũng kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, tích cực tham gia hiến máu để có thể đáp ứng nhu cầu điều trị cho các bệnh nhân trong thời gian tới”, TS. Bạch Quốc Khánh kêu gọi.


Cũng theo ông Khánh, để giải quyết tình trạng thiếu máu dự trữ phục vụ nhu cầu điều trị, thời gian tới cần tập trung vận động để tăng số lượng người hiến máu, đặc biệt là những người hiến nhắc lại. Hiện nay, tỷ người hiến máu nhắc lại ở nước ta chiếm 40- 42% là vẫn còn thấp, trong khi những người hiến máu nhắc lại là nguồn máu an toàn và đảm bảo chất lượng nhất.


Sau 10 năm triển khai, chương trình “Chủ nhật đỏ” do Báo Tiền phong phối hợp với Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban chỉ đạo vận động hiến máu các tỉnh, thành phố tổ chức; đã trở thành sự kiện thường niên mang tính nhân văn sâu sắc nhằm góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu cho điều trị tại các cơ sở y tế trong dịp Tết Nguyên đán. Trong 9 năm qua, chương trình đã vận động người tình nguyện hiến được hơn 70.000 đơn vị máu để phục vụ điều trị.


Tạ Nguyên/Báo Tin tức