09:13 01/09/2012

Kêu gọi giải quyết vấn đề hạt nhân Iran qua đàm phán

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 31/8 đã nhấn mạnh giải pháp ngoại giao khi đề cập bản báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (EAEA) về chương trình hạt nhân của Iran.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 31/8 đã nhấn mạnh giải pháp ngoại giao khi đề cập bản báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (EAEA) về chương trình hạt nhân của Iran.

Trong cuộc họp báo tại trụ sở LHQ ở New York, người phát ngôn LHQ đã trích phát biểu của Tổng Thư ký Ban Ki-moon khẳng định rằng chỉ có giải pháp đàm phán và ngoại giao mới có thể giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran và các bên nên giải quyết vấn đề thông qua lộ trình từng bước.


Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran thông qua đàm phán. Nguồn: Internet.


Lộ trình này phải bao gồm các biện pháp của Iran nhằm xây dựng lòng tin của quốc tế về tính chất hòa bình của chương trình hạt nhân nước này.

Người phát ngôn LHQ cũng cho biết vấn đề hạt nhân của Iran là một trong những chủ đề được thảo luận trong các cuộc đàm phán của Tổng Thư ký Ban Ki-moon trong thời gian tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ 16 của Phong trào Không liên kết (NAM) tại Tehran (Têhêran).

Trong cuộc hội đàm ngày 30/8 với Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi, ông Ban Ki Mun đã chia sẻ quan ngại về chương trình hạt nhân của Iran và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự minh bạch trong vấn đề này cũng như Tehran cần thực hiện đầy đủ các quy định của IAEA.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng các bên cần có động cơ tích cực để thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ là Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh, Mỹ cùng với Đức).

Các phương tiện truyền thông tại Mỹ ngày 30/8 trích báo cáo mới nhất của IAEA cho biết Iran đã tăng gấp đôi số lượng máy ly tâm làm giàu urani trong một boongke dưới lòng đất.

Tuy nhiên, Tehran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này nhằm mục đích hòa bình, đồng thời bác bỏ những chỉ trích của phương Tây cho rằng Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân.


TTXVN/ Tin Tức