06:12 07/06/2017

Kẹt xe kinh hoàng trên các tuyến đường ra vào cảng Cát Lái

Các tuyến đường ra vào cảng Cát Lái gần như “tê liệt” hoàn toàn trong nhiều giờ đồng hồ khiến các phương tiện xếp hàng dài hàng km.

Hàng ngàn phương tiện phải "chôn chân" trên các tuyến đường ra vào cảng Cát Lái.

Từ sáng kéo dài cho đến trưa ngày hôm nay (7/6), các tuyến đường ra vào khu vực cảng Cát Lái (quận 2, TP Hồ Chí Minh) như: Xa lộ Hà Nội, Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, Nguyễn Thị Định gần như bị “tê liệt” hoàn toàn. Hàng ngàn phương tiện phải xếp hàng dài, gần như không thể di chuyển được trong nhiều giờ đồng hồ.

Đặc biệt đoạn từ cầu Phú Mỹ (hướng từ quận 7) đến vòng xoay Mỹ Thuỷ (quận 2), hàng ngàn phương tiện ô tô, xe container, xe tải kẹt cứng, xếp thành hàng dài khoảng gần 5 km.

Theo thông tin từ các tài xế, tình trạng ùn tắc giao thông bắt đầu xảy ra từ giữa đêm qua (6/6). Mặc dù lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh niên xung phong đã có mặt để điều tiết, phân luồng nhưng cho đến đến trưa ngày hôm nay tình hình vẫn chưa được cải thiện.

Nguyên nhân là do lượng xe container, xe tải vào cảng Cát Lái tăng cao nên nhiều xe phải đỗ ngoài đường Đồng Văn Cống để chờ đến lượt vào cảng khiến tình trạng ùn tắc giao thông đã kéo dài ra các tuyến đường lân cận.

Báo Tin Tức gửi đến độc giả tình hình kẹt xe nghiêm trọng trên các tuyến đường ra vào cảng Cát Lái sáng nay:

Đoạn từ cầu Phú Mỹ về vòng xoay Mỹ Thuỷ ken đặc phương tiện trong sáng nay.

Nhiều phương tiện xe máy leo lên vỉa hè để cố thoát khỏi tình trạng ùn ứ.

Giao thông qua khu vực vòng xoay Mỹ Thuỷ rất lộn xộn.

Hàng ngàn phương tiện dồn lại trên đường Đồng Văn Cống.

Vụ kẹt xe kéo dài tới cầu Rạch Chiếc trên xa lộ Hà Nội.

Đến 12 giờ trưa nay tình hình ùn tắc vẫn chưa được cải thiện.

Tài xế này tranh thủ nhắm mắt ngủ vì không thể di chuyển được.

Tình trạng kẹt xe xuất hiện từ giữa đêm 6/6 và kéo dài đến trưa ngày hôm nay.


Lê Anh/Báo Tin Tức