08:10 25/08/2016

Kết thúc vụ tấn công trường Đại học Mỹ tại Kabul

Cảnh sát Afghanistan ngày 25/8 thông báo các lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt 2 tay súng tham gia tấn công Đại học Mỹ ở thủ đô Kabul, kết thúc vụ tấn công nhằm vào trường đại học này sau gần 10 giờ.

Lực lượng an ninh tại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: AP

Vụ tấn công trên xảy ra tối 24/8, một kẻ tấn công liều chết cho nổ chiếc xe chở bom để mở đường cho các tay súng vào trường Đại học Mỹ - nằm trên tuyến đường dẫn đến trụ sở Quốc hội, xả súng vào các nhân viên an ninh và sinh viên. Ngay sau đó, các lực lượng đặc nhiệm đã bao vây khu trường. Tiếng súng nổ suốt đêm.

Người đứng đầu Cục điều tra tội phạm của Sở Cảnh sát Kabul Fraidoon Obaidi tuyên bố vụ tấn công đã kết thúc, ít nhất 2 tay súng đã bị tiêu diệt. Lực lượng an ninh đã giải cứu được khoảng 500 sinh viên.

Hiện chưa có thông tin chính xác về con số thương vong, tuy nhiên Bộ Y tế Afghanistan cho biết vụ tấn công đã làm 1 bảo vệ thiệt mạng và 26 người bị thương, trong đó có 6 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Trong số người bị thương không có người nước ngoài. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau cho biết Washington đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Kabul và liên quân do Mỹ đứng đầu sẽ tham gia cố vấn và hỗ trợ lực lượng Afghanistan đáp trả vụ tấn công.

Hiện Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan đang kiểm tra sự an toàn của toàn bộ nhân viên và sẽ bố trí nơi ở cũng như hỗ trợ các công dân Mỹ bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công.

Trường Đại học Mỹ đi vào hoạt động năm 2006, với hơn 1.700 sinh viên, được coi là mục tiêu tấn công cao của các tay súng do trường có nhiều nhân viên nước ngoài.

Hồi đầu tháng, hai giáo sư của trường, gồm một người Mỹ và một người Australia, đã bị bắt cóc ngay tại trung tâm thủ đô Kabul. Hiện chưa rõ số phận của hai người này và cũng chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ bắt cóc.

TTXVN/Tin Tức