08:06 05/08/2014

Kết thúc giải vô địch võ thuật cổ truyền 2014

Nằm trong Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ V, tối 3/8, tại Quảng trường trung tâm thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải vô địch võ thuật cổ truyền toàn quốc lần thứ III năm 2014.

Nằm trong Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ V, tối 3/8, tại Quảng trường trung tâm thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải vô địch võ thuật cổ truyền toàn quốc lần thứ III năm 2014.

 

Sau 5 ngày thi đấu, vượt qua 37 đoàn dự thi với hai nội dung chính là đối kháng và quyền thuật, đoàn TP Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành vị trí cao nhất với tổng cộng 10 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng. Xếp tiếp theo là đoàn Bình Định (8 HCV, 7 HCB, 4 HCĐ) và đoàn Khánh Hòa (3 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ). Tuy không giành được vị trí nhất toàn đoàn, nhưng các vận động viên “đất võ” Bình Định đã không phụ lòng khán giả nhà, khi giành được 4 HCV ở nội dung đối kháng, nhiều nhất trong các đoàn.


Ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, đánh giá: Các đoàn tham dự giải lần này đã có sự chuẩn bị tốt về mặt lực lượng và chuyên môn. Kết quả thi đấu đã phản ánh chính xác trình độ của các đội dự giải. Giải đã diễn ra sôi nổi, kịch tính, thu hút đông đảo người hâm mộ võ thuật.

 

Quốc Dũng