Sáng 30/7, Giải Vô địch Triathlon trẻ và U23 quốc gia 2026 đã chính thức khép lại tại phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng.
Vận động viên về đích nội dung thi đấu Triathlon (bơi - đạp xe - chạy bộ) tại Giải Vô địch Triathlon trẻ và U23 Quốc gia 2026.
Giải do Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Triathlon Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Hiệp hội thể thao công an nhân dân Việt Nam và Công ty cổ phần NovaGroup tổ chức.
Diễn ra từ ngày 27 - 30/7, Giải Vô địch Triathlon trẻ và U23 quốc gia 2026 thu hút trên 300 vận động viên đến từ 11 tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước tham dự. Các vận động viên tranh tài ở 4 nhóm tuổi U23, U18, U15, U12. Mỗi nhóm tuổi có 3 nội dung thi đấu dành cho nam và nữ: Triathlon (bơi - đạp xe - chạy bộ), Duathlon (chạy bộ - đạp xe chạy bộ), Aquathlon (bơi - chạy bộ).
Mỗi nhóm tuổi có cự ly thi đấu khác nhau, cụ thể: Cự ly ngắn nhất cho lứa tuổi U12 với 3 nội dung: Triathlon (bơi 100m - đạp xe 5km - chạy bộ 1km), Duathlon (chạy bộ 2km - đạp xe 5km - chạy bộ 1km), Aquathlon (bơi 100m - chạy bộ 1km); cự ly dài nhất dành cho U23 gồm: Triathlon (bơi 750m - đạp xe 20km - chạy bộ 5km); Duathlon (chạy bộ 5km - đạp xe 20km - chạy bộ 2,5km); Aquathlon (bơi 500m - chạy bộ 2,5km)
Theo Ban Tổ chức, đây là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc gia nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu Triathlon chuyên nghiệp, góp phần nâng tầm Triathlon Việt Nam trên bản đồ thể thao khu vực và quốc tế. Bên cạnh đó, giải đấu nhằm phát hiện và bồi dưỡng lực lượng kế cận cho đội tuyển Triathlon Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội để các vận động viên trẻ cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn.
Ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết: Những năm gần đây, Triathlon đang dần khẳng định vị thế và thu hút đông đảo người yêu thể thao tại Việt Nam. Tại tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, nhiều giải thể thao 3 môn phối hợp cả trong nước và quốc tế đã được tổ chức. Đây là môn thể thao không chỉ đòi hỏi nền tảng thể lực vượt trội, mà còn là cuộc chiến của ý chí, sự bền bỉ và khả năng thích nghi trong mọi điều kiện của mỗi vận động viên khi lựa chọn gắn bó với môn thể thao đầy thử thách này.
Việc ngày càng nhiều giải thi đấu Triathlon được tổ chức không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện Triathlon trên khắp các địa phương mà còn giúp các nhà chuyên môn tìm kiếm những vận động viên tài năng để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng trở thành những vận động viên đội tuyển quốc gia.
Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao 24 huy chương Vàng cho các vận động viên (nam, nữ) về nhất tại các nội dung:
Triathlon: U23, Nguyễn Xuân Tùng (Cần Thơ), Đỗ Thị Thanh Thảo (Ninh Bình); U18, Lê Thành Khả (Khánh Hòa), Nguyễn Lê Thiên Ân (Cần Thơ); U15, Phan Huỳnh Gia Vinh (Cần Thơ), Lê Thị Thu An (Ninh Bình); U12, Nguyễn Minh Nhật (Khánh Hòa), Trần Thiên Kim (Khánh Hòa).
Duathlon: U23, Sùng Páo (Thành phố Hồ Chí Minh), Lê Thị Yến Như (Khánh Hòa); U18, Võ Quốc Nghĩa (Khánh Hòa), Thái Ngọc Hà (Quân Đội); U15, Trần Đình Khôi (Thành phố Hồ Chí Minh), Hoàng Khánh Ly (Khánh Hòa); U12, Nguyễn Minh Nhật (Khánh Hòa), Lê Thanh Trà My (Thành phố Hồ Chí Minh).
Aquathlon: U23, Hoàng Văn Hải (Đà Nẵng), Lê Thị Như Quỳnh (Đà Nẵng); U18, Phan Đức Bảo Khang (Đà Nẵng), Hoàng Thị Hải Yến (Đà Nẵng); U15, Phan Huỳnh Gia Vinh (Cần Thơ), Lê Thị Thu An (Ninh Bình); U12, Phan Huỳnh Hiếu Vinh (Cần Thơ), Cù Nguyễn Uyên Nhi (Gia Lai).