06:14 27/06/2011

Kết thúc Giải vô địch bóng bàn trẻ Đông Nam Á lần thứ 17 năm 2011

Hơn hẳn tay vợt nữ Rat Tanaporn Rattana Vongra (Thái Lan) về trình độ nên Nguyễn Thị Việt Linh (Việt Nam) đã nhanh chóng “hạ gục” đối thủ, với tỷ số 4 – 0. Còn ở nội dung đơn nam, Lê Tiến Đạt (Việt Nam) cũng dễ dàng vượt qua Tay Kiat Yi Kerry (Xinhgapo) với tỷ số 4 – 1.

Cả nam và nữ Xinhgapo vô địch nội dung đồng đội U18

Chiều 26/6, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương, Giải vô địch bóng bàn trẻ Đông Nam Á lần thứ 17 năm 2011 - Cúp Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, do Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Dương tổ chức đã kết thúc với hai trận chung kết đơn nam và đơn nữ U18.

Hơn hẳn tay vợt nữ Rat Tanaporn Rattana Vongra (Thái Lan) về trình độ nên Nguyễn Thị Việt Linh (Việt Nam) đã nhanh chóng “hạ gục” đối thủ, với tỷ số 4 – 0. Còn ở nội dung đơn nam, Lê Tiến Đạt (Việt Nam) cũng dễ dàng vượt qua Tay Kiat Yi Kerry (Xinhgapo) với tỷ số 4 – 1.

Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, Giải vô địch bóng bàn trẻ Đông Nam Á lần thứ 17 đã cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu hay và đầy kịch tính. Kết quả chung cuộc: Đoàn Xinhgapo xếp thứ nhất với 6 huy chương vàng (HCV), 2 huy chương bạc và 6 huy chương đồng (HCĐ); đoàn Thái Lan xếp thứ hai với 3 HCV, 7 HCB và 3 HCĐ; đoàn chủ nhà Việt Nam xếp thứ ba với 2 HCV, 1 HCB và 7 HCĐ; xếp thứ tư là đoàn Malaixia với 1 HCB và 5 HCĐ; xếp thứ năm là đoàn Inđônêxia với 1 HCĐ; 3 đoàn Lào, Campuchia và Brunây không giành được huy chương nào.

Giải vô địch bóng bàn trẻ Đông Nam Á năm nay thu hút gần 100 vận động viên (VĐV) nam, nữ của 8 nước gồm: Thái Lan, Xinhgapo, Malaixia, Inđônêxia, Lào, Campuchia, Brunây và đội chủ nhà Việt Nam. Giải chia làm 2 lứa tuổi U18 và U15. Giải là dịp cho các VĐV thi đấu cọ xát, giao lưu và học tập kinh nghiệm, đồng thời nhằm đánh giá trình độ, chất lượng VĐV của mỗi nước.

Nguyễn Cường