07:11 17/07/2019

Kết quả tốt nghiệp THPT trên cả nước đạt 94,06%

Đây là thông tin được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đưa ra tại Hội nghị công tác tuyển sinh năm 2019 và thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Giáo dục đại học sáng ngày 17/7.

Kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 được dùng để xét công nhận tốt nghiệp THPT; đồng thời, cung cấp dữ liệu làm cơ sở để tuyển sinh Đại học (ĐH), Cao đẳng (CĐ) và bổ sung thông tin về chất lượng giáo dục phổ thông.

Nam Định là địa phương đẫn đầu cả nước về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp với 98,57%; thứ hai là Hà Nam đạt tỷ lệ 97,57%; Hà Tĩnh đạt 96,87%; Hải Phòng đạt 97,34%; Bà Rịa Vũng Tàu là 95,55%, Bình Dương là 98,67%;  Cần Thơ là 95,51% (năm 2018 là 96,76%)… Hà Nội, TP Hồ Chí Minh nằm trong top 10. Những địa phương như: Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp chỉ còn hơn 70%.

Chú thích ảnh
Ảnh chụp màn hình về kết quả tốt nghiệp và phổ điểm các khối.

Việc phân tích sâu kết quả tốt nghiệp THPT của các tỉnh cho thấy, kết quả thi đã phản ánh trung thực chất lượng giáo dục của các địa phương, các vùng, miền và đảm bảo kiến thức, kỹ năng cơ bản của THPT, giúp các trưởng ĐH, CĐ có thông tin tuyển sinh năm học mới.

Bộ GD&ĐT đánh giá: Kết quả các môn thi năm nay đạt mục tiêu đề ra, các môn thi đều có điểm trung bình phân bổ trong khoảng 5 - 6 điểm. Năm nay, môn thi có nhiều điểm 10 nhất là môn Giáo dục công dân, với hơn 800 bài thi, tổng số điểm 10 của năm 2019 là 1.287 bài, chỉ bằng khoảng 25% so với cơn “mưa” điểm 10 năm 2017 (4.500 bài).

Năm nay, có 3 môn thi có nhiều điểm trung bình dưới 5 gồm: Sinh, Sử, Anh văn. Trong đó Sinh, Sử là hai môn thành phần trong bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, số thí sinh sử dụng bài này để xét tuyển ĐH không nhiều. Tuy nhiên, hầu hết thí sinh dùng 2 môn này để xét tuyển ĐH thì đều có điểm trung bình trên 5. Riêng môn Sử vẫn có tới 70% bài thi điểm dưới trung bình, đa phần trong số này chỉ dùng để xét tốt nghiệp.

Thống kê, sau 13 năm thực hiện "kỳ thi 3 chung" (chung đợt, chung đề, chung kết quả thi) tới nay, hai môn Tiếng Anh và Lịch sử luôn có điểm thấp hơn so với các môn khác. Năm nay điểm thi của hai môn này có nhích hơn mọi năm.

Cụ thể, năm 2018 điểm trung bình của môn Lịch sử là 3,79 điểm, năm nay là 4,3 điểm. Tuy nhiên, số điểm 10 môn Sử lại khá cao, lên tới 87 bài thi.

Môn tiếng Anh, nếu như năm 2018 điểm trung bình là 3,91 điểm, thì năm nay tăng lên 4,36 điểm. Năm 2018, số lượng điểm dưới trung bình là 78,22%, năm nay giảm xuống còn 68,75%. Số lượng đạt điểm cao từ 8 trở lên chiếm 8%. Nhưng năm nay, số điểm 10 tiếng Anh khá nhiều với hơn 299 bài. Môn Vật lý năm nay, điểm trung bình cũng cao hơn 2018.

Về điểm trung bình theo theo khối: Khối A0 điểm trung bình tăng hơn năm 2018, đạt tới gần 18 điểm. Các tổ hợp xét tuyển khác cũng tương tự. Tổ hợp A1 điểm trung bình 17 - 18 điểm; khối B điểm trung bình cũng từ 16 – 17 điểm, điểm trung bình các khối đều lệch phải. Có khoảng 75% thí sinh đạt tổng số điểm cho 3 môn trong tổ hợp xét tuyển ĐH từ 15 trở lên. Điều này chứng tỏ, thí sinh có tính thực dụng cao trong việc lựa chọn môn học, đa phần các em chỉ tập trung học những môn phục vụ cho thi ĐH.

Lê Vân/Báo Tin tức