07:21 31/07/2021

Kết quả thi đấu ngày 31/7: Việt Nam bước tiếp trên đường đua 400m vượt rào nữ

Tính đến 21h ngày 31/7 (giờ Việt Nam), đoàn VĐV Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương, hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về đoàn chủ nhà Nhật Bản và Mỹ.

Chú thích ảnh
VĐV Quách Thị Lan (phải) thi đấu ở vòng loại nội dung 400 m vượt rào nữ Olympic Tokyo 2020 ngày 31/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Đoàn Trung Quốc giành thêm được 2 HCV, tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu với 21 HCV, 13 HCB và 1 HCĐ. Đoàn chủ nhà Nhật Bản đã không giành thêm HCV nào trong ngày và duy trì vị trí số hai với 17 HCV, 5 HCB và 8 HCĐ. Đoàn VĐV Mỹ đã bám sát chủ nhà Nhật Bản khi giành được 02 HCV, nâng số huy chương đạt được là 16 HCV, 17 HCB, 13 HCĐ.

Dấu ấn trong ngày thi đấu chính thức thứ tám của Thế vận hội là hai kỷ lục thế giới mới được thiết lập ở nội dung 100m bơi bướm nam của VĐV người Mỹ Caeleb Dressel, với thành tích 49 giây 45 và nội dung bơi 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam nữ của đội Anh gồm 4 kình ngư Kathleen Dawson, Adam Peaty, James Guy và Anna Hopkin, với tích 3 phút 37 giây 58. Bên cạnh đó, ban tổ chức thế vận hội cũng ghi nhận trường hợp VĐV điền kinh lần đầu tiên bị loại do sử dụng chất cấm là VĐV chạy nước rút Blessing Okagbare của Nigeria.

Chú thích ảnh
Danh sách 10 đoàn dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ngày 31/7.

Đội tuyển Việt Nam đã có ngày thi đấu thành công khi VĐV cuối cùng tranh tài là Quách Thị Lan đi tiếp vào bán kết nội dung chạy 400m vượt rào nữ với thành tích 55 giây 71. Quách Thị Lan là VĐV thứ hai trong lịch sử điền kinh Việt Nam vượt qua vòng loại Olympic, sau Vũ Thị Hương ở Bắc Kinh 2008, nhưng là VĐV đầu tiên trong lịch sử điền kinh Việt Nam vào Bán kết Olympic.

Điền kinh Việt Nam luôn góp mặt ở Olympic kể từ năm 1988, nhưng cho đến trước năm 2021, chưa có VĐV nào vào tới Bán kết. Chỉ có một VĐV vượt qua vòng loại, là Vũ Thị Hương nội dung chạy 100m nữ tại Bắc Kinh 2008. Hương chạy trong 11,65 giây, vào đến tứ kết. Ở đó, cô đạt kết quả 11,70 giây và không thể vào Bán kết.

Tại vòng bán kết dự kiến diễn ra vào chiều ngày 02/8, Quách Thị Lan sẽ tranh tài cùng với 23 VĐV khác để cạnh tranh 8 vị trí dẫn đầu vào thi đấu chung kết.

Đức Thịnh (TTXVN)