Kết quả cuộc khảo sát do công ty nghiên cứu IBRiS thực hiện cho trang tin Wirtualna Polska cho thấy 65,5% người Ba Lan được phỏng vấn tin rằng quan hệ Ba Lan–Ukraine đã xấu đi trong năm nay.
                        
                        
                            
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại lễ ký thỏa thuận hợp tác an ninh ở Vácsava, Ba Lan, ngày 8/7/2024. Ảnh: PAP/TTXVN
 
Kênh TVP World của Ba Lan ngày 4/11dẫn kết quả một cuộc thăm dò mới cho biết hơn sáu trên mười người Ba Lan được khảo sát cho rằng quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine đã xấu đi trong năm 2025.
Theo TVP World, Vácsava (Warsaw) vẫn là một trong những người ủng hộ nhiệt thành nhất của Kiev trong cuộc xung đột với Liên bang Nga và ủng hộ việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) trong tương lai.
Tuy nhiên, kết quả cuộc khảo sát do công ty nghiên cứu IBRiS thực hiện cho trang tin Wirtualna Polska cho thấy 65,5% người Ba Lan được phỏng vấn tin rằng quan hệ Ba Lan–Ukraine đã xấu đi trong năm nay, tăng hơn bốn điểm phần trăm so với kết quả của một bảng câu hỏi tương tự được tiến hành vào năm 2024.
Gần một nửa số người được hỏi trong năm nay, 49,1%, cho rằng quan hệ “phần nào” xấu đi, và 16,4% nói rằng quan hệ đã “chắc chắn” trở nên tồi tệ hơn.
Hơn một phần năm số người tham gia khảo sát, 21,4%, cho rằng quan hệ không xấu đi cũng không cải thiện, trong khi chưa đến 9% cho rằng có sự cải thiện - tăng nhẹ so với kết quả khảo sát của năm ngoái.
Các cuộc thăm dò dư luận trong năm nay cũng cho thấy sự giảm sút trong mức độ ủng hộ của người dân Ba Lan đối với việc nhà nước hỗ trợ cho cộng đồng người Ukraine lớn đang sinh sống tại nước này.
Vào tháng 9, Vácsava đã thông qua một đạo luật hạn chế hỗ trợ tài chính cho công dân Ukraine tại Ba Lan, quy định rằng các khoản chi trả sẽ phụ thuộc vào việc người nhận có đang làm việc hay không.
Tuy nhiên, một báo cáo của Liên hợp quốc công bố vào tháng 6 cho thấy người Ukraine đã đóng góp cho nền kinh tế Ba Lan nhiều hơn những gì họ nhận được.
Một báo cáo khác công bố vào tháng trước cũng tiết lộ rằng người Ukraine sinh sống tại Ba Lan đóng góp vào hệ thống y tế của nước này nhiều hơn mức họ sử dụng.
Những căng thẳng lịch sử âm ỉ giữa hai quốc gia cũng đã nổi lên trở lại trong những tháng gần đây, khi Vácsava và Kiev bất đồng về cách tưởng niệm vai trò của các phần tử dân tộc chủ nghĩa Ukraine trong các vụ thảm sát dân thường Ba Lan thời Thế chiến II - xảy ra tại khu vực nay là miền Đông Ba Lan và Tây Ukraine.
Cuộc khảo sát mới nhất của IBRiS được thực hiện từ ngày 10 đến ngày 13/10 cho Wirtualna Polska, với sự tham gia của 1.000 người, theo dạng lấy mẫu.
Liên quan tới xung đột Nga-Ukraine, kênh RT dẫn trả lời phỏng vấn tờ The Sunday Times (Anh) hôm 25/10 của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói với người đứng đầu chính phủ Ba Lan rằng biết ông “hy vọng chiến tranh sẽ không kéo dài mười năm, nhưng Ukraine đã sẵn sàng chiến đấu thêm hai đến ba năm nữa”.
Theo ông Tusk, nếu xung đột với Liên bang Nga kéo dài hơn thời gian đó, ông Zelensky lo ngại về cái giá mà cuộc chiến sẽ gây ra cho dân số và nền kinh tế Ukraine.
Hôm 21/10, tờ El País (Tây Ban Nha) đưa tin rằng “Ukraine đang gặp vấn đề tài chính nghiêm trọng”.
Các nguồn tin ẩn danh trong Liên minh châu Âu (EU) tiết lộ với El País rằng Kiev chỉ còn đủ nguồn lực để duy trì hoạt động “đến cuối quý I năm 2026”.