Đại hội đại biểu Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra ngày 28/4.
Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2026 - 2031, ra mắt Đại hội.
“Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em phải thực sự là cầu nối của những tấm lòng nhân ái, là điểm tựa vững chắc để chăm lo tốt nhất cho người yếu thế” - đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân tại Đại hội đại biểu Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra ngày 28/4. Nhấn mạnh yêu cầu trong bối cảnh mới, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị Hội phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động và đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật, trẻ em mồ côi được tiếp cận giáo dục, đào tạo nghề, tự tin vươn lên trong cuộc sống.
Trong nhiệm kỳ qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn, Hội đã đạt được những kết quả mang tính đột phá. Điểm nhấn quan trọng nhất là việc thực hiện hợp nhất Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau với Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh Bạc Liêu vào tháng 10/2025. Sự kiện đã tạo nên sức mạnh tổng hợp mới với quy mô hơn 2.500 hội viên, trực tiếp quản lý và hỗ trợ hơn 56.600 đối tượng.
Báo cáo tại Đại hội nêu rõ, trong giai đoạn 2023 – 2025, Hội đã chủ động huy động được nguồn lực trị giá trên 76,7 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, Hội đã triển khai các chương trình thiết thực, hỗ trợ cho hơn 72.100 lượt đối tượng. Cụ thể, Hội đã hỗ trợ phẫu thuật thay thủy tinh thể cho 747 người; phẫu thuật chỉnh hình cho 381 người; xây mới và sửa chữa 295 căn nhà tình thương; trao tặng 1.013 xe lăn, xe lắc và 642 xe đạp cho học sinh nghèo. Ngoài ra, công tác đào tạo nghề và sinh kế cũng được chú trọng với 221 người được dạy nghề và hàng trăm hộ gia đình được hỗ trợ vốn sản xuất.
Với phương châm “Kết nối tấm lòng - Lan tỏa yêu thương”, trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội đặt ra các chỉ tiêu cụ thể: huy động nguồn lực tăng bình quân 10%/năm; phấn đấu hỗ trợ trên 80.000 lượt đối tượng; 50% xã, phường có mô hình trợ giúp thường xuyên và ít nhất 10% hộ được trợ giúp sinh kế thoát nghèo bền vững.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và công tác Hội, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Hội tập trung thực hiện 8 nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, ưu tiên đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và điều hành; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, tận tâm và tăng cường truyền thông nhân đạo nhằm lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Hội đã đạt được, đề nghị Ban Chấp hành khóa mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, kiện toàn tổ chức và xây dựng kế hoạch hành động cụ thể hàng năm. “Hội cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động để tương xứng với quy mô và yêu cầu mới". Các cấp Hội cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, mặt trận về điều kiện làm việc, cơ chế chính sách liên quan đến cán bộ, hội viên và đặc biệt là chuyển đổi số trong chăm lo cho người khuyết tật. Định kỳ hàng quý, các cấp ủy, chính quyền sẽ có cuộc họp nghe các cấp Hội phản ánh khó khăn để kịp thời tháo gỡ. Các sở, ban, ngành lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu, dự án hỗ trợ người khuyết tật, thực hiện tốt quyền trẻ em, tạo điều kiện để người yếu thế tiếp cận giáo dục và việc làm.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 30 đồng chí; ông Tạ Bửu Thương được tín nhiệm tái cử giữ chức Chủ tịch Hội. Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và công tác Hội nhiệm kỳ 2022 - 2027.