Ngày 14/8, tại tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tỉnh gồm: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Cao Bằng, Tuyên Quang và Lạng Sơn phối hợp tổ chức chương trình Liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh với chủ đề “Kết nối di sản - Phát huy bản sắc - Phát triển bền vững”.
Ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh phía Bắc. Ảnh: Trần Trang/TTXVN
Chương trình nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương giai đoạn 2025-2030; tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp trao đổi, thống nhất các chương trình hợp tác phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương.
Các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận giải pháp tăng cường liên kết phát triển du lịch vùng; xây dựng, kết nối các tuyến, chương trình du lịch liên tỉnh; phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng; tăng cường xúc tiến, quảng bá và chuyển đổi số trong phát triển du lịch…Trong khuôn khổ chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch. Nội dung hợp tác tập trung vào phối hợp, chia sẻ thông tin, hỗ trợ nhau trong công tác quản lý nhà nước về du lịch; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá; kết nối doanh nghiệp; xây dựng sản phẩm, tuyến, điểm du lịch liên vùng; phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hóa và tài nguyên du lịch của từng địa phương. Tỉnh Thái Nguyên khẳng định sẽ đồng hành cùng 5 địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp trong triển khai nội dung hợp tác, hướng tới hình thành sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh, góp phần nâng cao vị thế của các địa phương và vùng trung du, miền núi phía Bắc trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Phạm Văn Thủy cho rằng, cả 6 tỉnh đều là những địa phương có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, giàu giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc cộng đồng. Tuy nhiên, để du lịch phát triển thì việc liên kết phải hướng tới hình thành những sản phẩm chung, thị trường chung, hoạt động quảng bá chung và trên hết là cùng tạo ra giá trị gia tăng cho cả chuỗi du lịch. Các địa phương cần tiếp tục tích cực chuyển mạnh từ tư duy “liên kết địa phương” sang “liên kết điểm đến và chuỗi giá trị du lịch”; lấy sản phẩm du lịch và nhu cầu của thị trường làm trung tâm của liên kết; ngoài ra, cần tăng cường liên kết xúc tiến, quảng bá và phát triển thị trường. Các địa phương phải coi chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ là công cụ quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến… Đặc biệt, nguyên tắc phát triển du lịch bền vững phải xuyên suốt, liên kết phát triển du lịch phải đi đôi với bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm sinh kế cho cộng đồng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng cho biết, mỗi tỉnh tham gia chương trình đều có tiềm năng, lợi thế và sản phẩm du lịch đặc trưng riêng. Thái Nguyên có văn hóa trà, Hồ Núi Cốc, Hồ Ba Bể và hệ thống di tích lịch sử cách mạng; Bắc Ninh có Dân ca Quan họ và không gian văn hóa Kinh Bắc; Phú Thọ là vùng Đất Tổ, cội nguồn của dân tộc. Còn Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn có nhiều di tích lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa đặc sắc. Khi được kết nối chặt chẽ, những giá trị riêng có sẽ bổ trợ cho nhau, tạo thành các tuyến, sản phẩm du lịch liên vùng đa dạng, hấp dẫn, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao trải nghiệm của du khách.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Trần Trang/TTXVN
Tỉnh Thái Nguyên sau khi sắp xếp đơn vị hành chính có không gian phát triển rộng lớn hơn, hội tụ các lợi thế về công nghiệp, đô thị, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp, tài nguyên sinh thái, văn hóa và du lịch. Đây là điều kiện thuận lợi để tăng cường kết nối giữa khu vực phía Nam có nền công nghiệp phát triển với khu vực phía Bắc giàu tiềm năng về rừng, hồ, di sản, văn hóa các dân tộc và du lịch cộng đồng. Trong 7 tháng của năm 2026, Thái Nguyên đã đón trên 6,1 triệu lượt khách, tăng 15,2% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt trên 233.000 lượt, tăng 35,7%. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 8.542 tỷ đồng, tăng 69,4%. Kết quả này cho thấy du lịch Thái Nguyên đang từng bước trở thành động lực tăng trưởng mới, mở ra dư địa khai thác thị trường khách là các chuyên gia, người lao động tại các khu công nghiệp và kết nối với hệ thống điểm đến, sản phẩm du lịch của các tỉnh trong khu vực.