07:09 17/07/2012

Keppel Land Việt Nam hướng về cộng đồng

Vừa qua, hơn 40 tình nguyện viên từ Keppel Land Việt Nam đã dành thời gian đến thăm hỏi và chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh tại các mái ấm tình thương – Tu Viện Đức Mẹ La Vang và Nhà Phan Sinh tại tỉnh Đồng Nai.

Vừa qua, hơn 40 tình nguyện viên từ Keppel Land Việt Nam đã dành thời gian đến thăm hỏi và chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh tại các mái ấm tình thương – Tu Viện Đức Mẹ La Vang và Nhà Phan Sinh tại tỉnh Đồng Nai.


Tại đây, Keppel Land Việt Nam đã thăm hỏi và trao tặng số quà giá trị hơn 90 triệu đồng, bao gồm tiền mặt, thực phẩm, áo quần, máy lọc nước cũng như các nhu yếu phẩm khác. Ông Linson Lim, Chủ tịch Keppel Land Việt Nam, cho biết: Ở Keppel Land, chúng tôi luôn tin tưởng vào những đóng góp cho cộng đồng nơi mà chúng tôi đang hoạt động. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm những cơ hội để đóng góp và hỗ trợ cho cộng đồng nhằm giảm bớt những mảnh đời bất hạnh.


Hiện Keppel Land là nhà tài trợ chính cho dự án thư viện lưu động mang tên Bánh xe tri thức (World on Wheels) tại Hà Nội khởi động từ tháng 3/2011. Chương trình mong muốn góp phần xóa mù chữ tại vùng nông thôn thông qua việc cung cấp hơn 1.500 đầu sách Việt ngữ và Anh ngữ, 6 bộ máy tính có thể truy cập internet, cũng như các trò chơi và đồ chơi mang tính giáo dục cho hơn 4.000 trẻ em tại hơn 10 làng quê khác nhau ở ngoại thành Hà Nội.