04:07 04/04/2015

Kenya truy nã thêm 9 đối tượng tình nghi khủng bố

Kenya đã phát lệnh truy nã thêm 9 đối tượng tình nghi đang chuẩn bị cho các cuộc khủng bố tiếp sau vụ tấn công vào trường đại học Moi ở Garissa.

Các cơ quan chức năng của chính phủ Kenya đã phát lệnh truy nã thêm 9 đối tượng tình nghi đang chuẩn bị cho các cuộc khủng bố tiếp sau vụ tấn công vào trường đại học Moi ở Garissa.

Theo báo mạng "Africa Review" ngày 3/4, những đối tượng này được cơ quan an ninh Kenya miêu tả là "khát máu, có vũ trang và nguy hiểm". Đứng đầu danh sách nói trên là Abdifatah Abubakar Abdi aka Musa Muhajir, bị truy nã vì dính líu vào cuộc "tắm máu" ở Mepeketoni hồi năm ngoái. Hiện đang ẩn náu trong rừng Boni cùng các cộng sự từ tỉnh Coast, tên này được cho là đang lên kế hoạch cho một vụ tấn công tiếp theo tại tỉnh duyên hải Coast.

Kenya treo thưởng 215.000 USD bắt giữ Mohamed Mohamud, chỉ huy cấp cao của nhóm Shebab tại Somali . Ảnh: AFP/TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, danh sách truy nã của chính phủ Kenya còn có Ismael Shosi Mohamed aka Ismael Mmanga, một thành viên "khát máu" của đơn vị Mombasa Al-Shabaab, được giới an ninh gọi là Jeysh Ayman.

Cùng ngày, hàng trăm người dân thị trấn Garissa, cả người Hồi giáo lẫn người Thiên chúa giáo, đã nắm tay nhau trong một cuộc tuần hành kêu gọi "trừ khử" al-Shabaab, nhóm khủng bố vừa gây ra vụ thảm sát tại trường đại học Moi ở thị trấn này, trong đó chúng tách riêng người Kitô giáo để tàn sát. Họ cũng bày tỏ sự bất bình trước việc chính quyền không có các biện pháp an ninh cần thiết để bảo vệ người dân.

Trong một diễn biến liên quan, thay mặt chính phủ và nhân dân Nam Phi, Tổng thống Jacob Zuma đã bày tỏ sự bàng hoàng và phẫn nộ trước hành động tàn bạo của al-Shabaab trong cuộc tấn công khủng bố vào trường Đại học Moi ở Garissa ngày 2/4, khiến 147 người thiệt mạng và 79 người bị thương, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ và nhân dân Kenya, đặc biệt là gia đình các nạn nhân.

Trong một tuyên bố đăng trên trang web của Phủ Tổng thống, ông Zuma tuyên bố: "Khủng bố dưới bất cứ hình thức nào và từ bất cứ hướng nào cũng không thể tha thứ. Nam Phi cùng cộng đồng quốc tế lên án mọi hành động khủng bố và luôn kề vai sát cánh với nhân dân Kenya".


TTXVN/Tin Tức