09:00 26/09/2013

Kenya kết thúc chiến dịch tiêu diệt khủng bố

Chính phủ Kenya đã tuyên bố đã đánh bại toàn bộ phiến quân khủng bố người Somalia tại trung tâm mua sắm Westgate ở Nairobi sau bốn ngày siết chặt vòng vây.

Chính phủ Kenya đã tuyên bố đã đánh bại toàn bộ phiến quân khủng bố người Somalia tại trung tâm mua sắm Westgate ở Nairobi sau bốn ngày siết chặt vòng vây. Chiến dịch kết thúc thắng lợi nhưng đã có 67 người thiệt mạng, 175 người bị thương và con số thương vong có thể tăng lên nhiều khi vẫn còn trên 70 người mất tích.


 

Người dân xếp hàng chờ hiến máu cho các nạn nhân của vụ khủng bố đẫm máu tại Nairobi ngày 25/9. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Ước tính, có thể có thêm 60 xác chết nữa kẹt trong đống đổ nát khi một khu vực 3 tầng của trung tâm bị sập trong chiến dịch. Theo Tổ chức Chữ thập đỏ Kenya có 71 người hiện vẫn mất tích. Trong khi đó, phiến quân Shebab ngày 25/9 cho biết 137 con tin đã bị bọn chúng giết ở Westgate. Tuy nhiên, chưa thể xác minh ngay con số này.


Các chuyên gia pháp y Kenya đang tiến hành khám nghiệm tử thi của phiến quân bị tiêu diệt nhằm xác định danh tính sau khi có tin tình báo cho rằng có một phụ nữ Anh và vài công dân Mỹ dính líu vào vụ tấn công.


Ngày 25/9, tờ "Thời báo New York" dẫn nguồn tin từ giới chức Mỹ cho biết các phiến quân Somalia đã lập kế hoạch hành động chi tiết và cất giấu vũ khí ngay tại hiện trường trước khi hành động. Nhóm chiến binh nói được tiếng Anh này được chọn lọc kỹ lưỡng từ nhóm phiến quân Hồi giáo Al-Shabaab, trước khi hành động đã được huấn luyện ở Somalia về tổ chức tấn công từ nhiều tuần trước đó. Tuy công tác điều tra đang được tiến hành, song giới chức an ninh Mỹ cho rằng kế hoạch tấn công đã được chuẩn bị kỹ càng tại Somalia.


Thùy Dương