12:07 07/12/2012

Kẻ tống tiền mạo danh nhà báo

Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Đặng Ngọc Hưng (SN 1985, trú huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, quận 3, TP.HCM) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Đặng Ngọc Hưng (SN 1985, trú huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, quận 3, TP.HCM) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Bước đầu cơ quan công an xác định, Hưng đã mạo danh phóng viên một tờ báo để tống tiền một vũ trường tại TP.HCM.

 

Đầu tháng 12-2012 Hưng tiếp cận với người đại diện của một vũ trường ở quận 1, TP.HCM xưng là nhà báo, đang điều tra về các sai phạm của vũ trường nói trên. Sau đó Hưng đặt vấn đề, nếu phía chủ vũ trường chịu chi tiền thì Hưng bỏ qua, còn nếu không thì Hưng sẽ tung bài điều tra lên mặt báo để gây thiệt hại về uy tín, kinh tế cho vũ trường. Đại diện vũ trường một mặt thương lượng với Hưng, mặt khác đã trình báo vụ việc đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.HCM.

 

Đến 11h30 trưa 6-12, khi Hưng xuất hiện tại một quán cà phê ở đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1 nhận số tiền 20 triệu đồng từ đại diện vũ trường thì bị các trinh sát ập đến bắt giữ, lập biên bản phạm tội quả tang. Khám xét trong người của Hưng, cơ quan công an thu giữ một số giấy tờ, thẻ hoạt động báo chí. Bước đầu tại cơ quan công an, Hưng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

 

Theo tìm hiểu của ANTĐ, Hưng từng ký hợp đồng thử việc 3 tháng với tờ báo trực thuộc một cơ quan Bộ. Đến ngày 30-9 khi hết hạn hợp đồng thì đơn vị này không tiếp tục ký hợp đồng nữa vì Hưng không đáp ứng được yêu cầu. Điều đáng nói là sau đó Hưng có giữ lại một số giấy tờ tác nghiệp, trong đó có một chứng nhận phóng viên thử việc dùng làm công cụ tống tiền.

 

 

Theo anninhthudo