05:15 01/05/2012

Kẻ sát hại nam sinh viên sa lưới

Mâu thuẫn với bạn cùng lớp, Trân gọi người đến đánh trả thù, khiến thanh niên 27 tuổi tử vong tại bệnh viện.

Mâu thuẫn với bạn cùng lớp, Trân gọi người đến đánh trả thù, khiến thanh niên 27 tuổi tử vong tại bệnh viện.

Ngày 30/4, công an TP HCM tạm giữ hình sự Lê Văn Quang (21 tuổi, ở quận 9, sinh viên CĐ nghề Kỹ thuật công nghệ TP HCM) để điều tra hành vi giết người. Nghi can này bị xác định đã dùng dao đâm chết anh Nguyễn Cao Hậu (27 tuổi, không phải tên Hòa như thông tin ban đầu).

Trước đó, công an cũng đã bắt giữ Bùi Anh Lên (19 tuổi, ngụ Bến Tre) vì tình nghi có liên quan đến vụ án.

 

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.


Theo cơ quan điều tra, trưa 23/4, sau khi tan học, anh Hậu đi xe máy về nhà. Đến ngã tư RMK (phường Trường Thọ, Thủ Đức), anh bị hai thanh niên đi xe máy vượt lên dùng dao đâm rồi bỏ chạy. Nạn nhân ngã xuống đường và được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Cơ quan điều tra nhận định, động cơ gây án có thể do mâu thuẫn cá nhân. Qua truy xét, cảnh sát xác định, chiều 12/4, Hậu đánh nhau với bạn học cùng lớp là Huỳnh Thiện Trân (21 tuổi, quận Thủ Đức). Tuy nhiên, Trân có bằng chứng ngoại phạm và không thừa nhận.

Lần theo đầu mối, cảnh sát bắt giữ Lên - kẻ được cho là đã tham gia đâm chết anh Hậu. Đồng bọn tên này là Quang cũng sa lưới khi đang trốn ở Nha Trang (Khánh Hòa).

Quang tại cơ quan điều tra.


Tại công an, 2 tên này khai nhận sau khi đánh nhau với anh Hậu, Trân quyết trả thù nên nhờ chúng giúp đỡ và hứa sẽ bao cả 2 đi nhậu. Sáng 23/4, Trân gọi Quang và Lên đến trường nhận mặt "kẻ thù". Khi Hậu đi học về, 2 tên đi xe vượt lên và Quang ngồi sau rút dao đâm anh Hậu ngã xuống đường, tử vong sau đó.

Hiện, Trân đã "biến mất" và bị cảnh sát truy tìm.

Theo Vnexpress.net