09:10 30/09/2017

Kế hoạch cải cách thuế của Tổng thống Donald Trump làm giàu cho người giàu

Kế hoạch cắt giảm thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ làm lợi cho những người rất giàu ở Mỹ trong khi làm giảm thu nhập thuế của chính phủ liên bang khoảng 2.400 tỷ USD trong một thập kỷ. Đó là nghiên cứu phân tích được Trung tâm Chính sách thuế công bố ngày 29/9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về chính sách thuế tại Indianapolis, Indiana ngày 27/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nghiên cứu, 1% những người giàu có nhất nước Mỹ (tức có mức thu nhập tối thiểu 730.000 USD/năm) sẽ hưởng tới 50% tất cả các lợi ích từ việc cắt giảm thuế này, với mức thu nhập sau khi nộp thuế của họ sẽ tăng trung bình 8,5%. Trong khi đó, phải đợi tới năm 2027, những người ở Mỹ có mức thu nhập từ 150.000-300.000 USD/năm sẽ được hưởng lợi từ kế hoạch này khi mức thu nhập của họ bắt đầu tăng nhẹ.


Ngoài ra, Trung tâm Chính sách thuế cho rằng kế hoạch này cũng sẽ làm giảm thu nhập từ thuế của chính phủ liên bang khoảng 2.400 tỷ USD trong thập kỷ tới và giảm 3.200 tỷ USD trong thập kỷ tiếp theo.


Trước đó, ngày 27/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố gói cải cách thuế lớn nhất trong vòng 3 thập kỷ tại nước này, theo đó đề xuất giảm thuế thu nhập cá nhân cho những người thu nhập cao từ mức 39,6% xuống còn 35%; tăng gấp đôi mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn; quy định một khoản thu nhập nhất định không phải đóng thuế cho tất cả người dân. Đối với doanh nghiệp, dù không đề xuất giảm thuế xuống còn 15% như cam kết tranh cử, song Tổng thống Trump đề nghị áp thuế doanh nghiệp 20%, giảm mạnh từ mức 35% hiện nay.


Nhà Trắng tuyên bố gói cải cách thuế sẽ mang lại nhiều lợi ích cho tầng lớp trung lưu, mang lại sự thịnh vượng cho mọi tầng lớp xã hội khi thúc đẩy kinh tế Mỹ tăng trưởng để bù đắp cho phần thuế bị cắt giảm.Tuy nhiên, kế hoạch này đang bị chỉ trích là có lợi cho các công ty và tầng lớp người giàu cũng như có nguy cơ làm trầm trọng thêm thâm hụt ngân sách liên bang. 


Chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Chính sách thuế, Howard Gleckman cho rằng điều này có vẻ không hợp lý bởi hàng nghìn tỷ USD tiền thuế thất thu sẽ "chồng chất" với nợ của chính phủ liên bang, làm tăng lãi suất và khiến cho Mỹ trở thành nơi đầu tư đắt đỏ hơn cho giới kinh doanh.


Phe Dân chủ đối lập tiếp tục phản đối kế hoạch trên, cho rằng chỉ làm cho người giàu tại Mỹ giàu thêm.


TTXVN/Báo Tin Tức