06:08 15/06/2012

Kẻ giết người, hiếp dâm lĩnh 30 năm tù

Ngày 14/6, TAND tỉnh Trà Vinh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ "hiếp dâm", "giết người" đối với bị cáo Lê Văn Vũ (sinh năm 1971, ngụ xã Đôn Xuân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh). Sau khi nghị án, HĐXX tuyên án 30 năm tù đối với Lê Văn Vũ cho cả hai tội "hiếp dâm trẻ em" và "giết người".

Ngày 14/6, TAND tỉnh Trà Vinh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ "hiếp dâm", "giết người" đối với bị cáo Lê Văn Vũ (sinh năm 1971, ngụ xã Đôn Xuân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh). Sau khi nghị án, HĐXX tuyên án 30 năm tù đối với Lê Văn Vũ cho cả hai tội "hiếp dâm trẻ em" và "giết người".

 

Theo cáo trạng, Lê Văn Vũ và chị Trần Thị Hội (sinh năm 1973) sống chung với nhau như vợ chồng tại ấp Bà Nhì, xã Đôn Xuân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, có Trần Thị Hồng Xuân (không có giấy khai sinh) là con riêng của chị Hội cùng sống chung. Trong thời gian đầu tháng 12/2010 đến cuối tháng 1/2011, Lê Văn Vũ thực hiện hành vi hiếp dâm em Xuân nhiều lần sau khi đi uống rượu về và khiến Xuân có thai. Khi Xuân mang thai khoảng 6 tháng, sợ bị người khác phát hiện, Vũ đến làm nhà trên đất của mẹ ruột, giữa rừng nơi ít có người đến, hàng ngày không cho chị Hội và Xuân đi đâu xa nhằm che dấu việc Xuân mang thai.

 

Vào khoảng 19 giờ ngày 16/9/2011, Xuân kêu đau bụng và sinh một bé gái. Thấy vậy, Vũ bế bé gái đi ra phía sau nhà, lội xuống con rạch qua đám lá dừa nước ném bỏ đứa bé. Đến ngày 19/9/2011 một số em nhỏ cùng xóm đi bắt vọp dọc theo con rạch, thấy có một xác trẻ sơ sinh trong thời kỳ phân hủy và trình báo với Công an địa phương. Đến đây, toàn bộ hành vi tàn ác của Vũ được phơi bày.

 

TTXVN/Tin tức