10:10 25/10/2012

'Kẻ đánh bom Thiên niên kỷ' lĩnh 37 năm tù

Tòa án bang Seattle, Mỹ, ngày 24/10 đã tuyên án 37 năm tù giam đối với "kẻ đánh bom Thiên niên kỷ" Ahmed Ressam, từng tham gia trại huấn luyện của tổ chức khủng bố Al-Qaeda tại Afghanistan, với tội danh âm mưu đánh bom sân bay quốc tế Los Angeles vào dịp chuyển giao giữa hai thiên niên kỷ hồi năm 2000.

Tòa án bang Seattle, Mỹ, ngày 24/10 đã tuyên án 37 năm tù giam đối với "kẻ đánh bom Thiên niên kỷ" Ahmed Ressam, từng tham gia trại huấn luyện của tổ chức khủng bố Al-Qaeda tại Afghanistan (Ápganixtan), với tội danh âm mưu đánh bom sân bay quốc tế Los Angeles vào dịp chuyển giao giữa hai thiên niên kỷ hồi năm 2000.

Phán quyết của Thẩm phán John Coughenour nêu rõ tên Ressam bị tuyên phạt 35 năm tù giam - mức án cao nhất dành cho hai tội danh là thực hiện tấn công khủng bố và mang chất gây cháy nổ, và 2 năm tù giam cho các tội danh còn lại.



Ahmed Ressam, kẻ âm mưu đánh bom sân bay quốc tế Los Angeles đúng dịp Giao thừa năm 2000. Nguồn: Internet.


Theo Thẩm phán Coughenour, các công tố viên yêu cầu mức án tù chung thân hoặc ít nhất 65 năm tù giam đối với Ressam, song ông đã từ chối yêu cầu này với lý do là  Ressam đã hợp tác tốt với các công tố viên trong thời gian đầu khi mới bị bắt giữ.

Ông cho biết Ressam đã giúp các cơ quan chức năng trong việc bắt giữ kẻ đồng chủ mưu vụ đánh bom nói trên Mokhta Haouri, đồng thời giúp nhận dạng kẻ chủ mưu một vụ khủng bố khác qua một bức ảnh.

Trong phiên tòa hồi tháng 4/2001, các công tố viên đã xét xử Ressam với 9 tội danh song việc kết án bị lui lại tới năm 2005 do tên này đã cam kết hợp tác với chính quyền Mỹ, theo đó cung cấp các thông tin liên quan đến Al-Qaeda cũng như trại huấn luyện khủng bố của tổ chức này tại Afghanistan.

Tuy nhiên, năm 2003, Ressam đã thay đổi ý định, ngừng hợp tác và quay sang cáo buộc nhà chức trách Mỹ ngược đãi y.

Tại phiên tòa năm 2005, Ressam đã nhận mức án 22 năm tù giam song các luật sư của y đã giúp bác bỏ thành công một điểm luận tội của tòa và kháng án lên Tòa phúc thẩm.

Tháng 1/2007, Tòa phúc thẩm số 9 của Mỹ tại San Francisco chấp thuận đơn kháng án của Ressam và trả lại toàn bộ hồ sơ vụ án cho tòa sơ thẩm để xét xử lại.

Năm 2008, Thẩm phán Coughenour đã ra phán quyết giữ nguyên mức án 22 năm tù giam đối với tên Ressam, tuy nhiên sau đó đã hai lần bãi bỏ phán quyết này, lần gần đây nhất là vào năm 2010.

Tên Ressam là người Algeria (Angiêri) nhưng sống tại Canada, đã bị bắt hồi tháng 11/1999 khi đang lái chiếc xe ô tô chứa khoảng 59 kg thuốc nổ, nguyên liệu chế tạo bom và 4 chiếc đồng hồ hẹn giờ vào Mỹ.

Theo các công tố viên,  Ressam đã lên kế hoạch đánh bom tại sân bay Los Angeles, một trong những sân bay thương mại lớn nhất thế giới, đúng dịp Giao thừa năm 2000, nhằm nâng tỷ lệ sát thương lên mức cao nhất.



TTXVN/ Tin Tức