05:09 09/05/2012

Kẻ đánh bom “quần lót” là điệp viên CIA

Phần tử al Qaeda được giao nhiệm vụ mang một quả bom công nghệ cao giấu trong quần lót lên một chuyến bay tới Mỹ trên thực tế là một mật vụ đang làm việc cho Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) và các cơ quan tình báo Arập.

Phần tử al Qaeda được giao nhiệm vụ mang một quả bom công nghệ cao giấu trong quần lót lên một chuyến bay tới Mỹ trên thực tế là một mật vụ đang làm việc cho Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) và các cơ quan tình báo Arập.

 

Chiếc quần lót được xé toang, với quả bom công nghệ cao cài bên trong. Ảnh Internet.

Điệp viên nói trên đã thâm nhập vào nhánh al Qaeda tại Yemen và theo dõi các động thái liên quan đến quả bom trong nhiều tuần trước khi đưa được thiết bị này ra khỏi Yemen và tới tay nhà chức trách Mỹ. 

 

Điệp viên hai mang người Arập Xêut được cho là đã thoát khỏi Yemen một cách an toàn trước khi tới Arập Xêut cùng với quả bom vào 2 tuần trước. Cũng nhờ thông tin của anh ta, quân đội Mỹ đã tiêu diệt một số tên đồng mưu đánh bom trong một vụ không kích của máy bay không người lái tại Yemen.

 

Hoạt động nói trên cho thấy sự mở rộng xâm nhập của Mỹ vào mạng lưới khủng bố cũng như vai trò quan trọng của tình báo Arập Xêut, vốn đã cài người từ trước đó vào nhánh al Qaeda trên bán đảo Arập (AQAP) tại Yemen.

 

Mặc dù chưa gây nguy hiểm gì tới các chuyến bay, nhưng công nghệ tiên tiến được sử dụng trong quả bom mà điệp viên người Arập giao nộp cũng đã gây báo động trong các cơ quan tình báo Mỹ. Nó được cho là sản phẩm của "bậc thầy" chế tạo bom và thuốc nổ của al Qaeda, Ibrahim Hassan al-Asiri và tinh vi hơn nhiều so với quả bom "quần lót" đã được đưa lên chuyến bay xuyên Đại Tây Dương, từ Amsterdam tới Detroit (Mỹ) vào ngày Giáng sinh năm 2009.

 

Ibrahim Hassan al-Asiri, một kẻ chế tạo bom của al Qaeda, được tin là đã chế tạo 2 quả bom "quần lót" nhằm nổ tung các máy bay Mỹ. Ảnh Internet.

Giới chức Mỹ lo ngại, al-Asiri đã chế tạo ra nhiều thiết bị nổ khác, trong đó có cả những thiết bị có thể được cấy ghép qua phẫu thuật, và hắn cũng có thể đã truyền nghề cho các “học trò”.

 

Giới chức Arập Xêut trước đây từng phá vỡ một âm mưu của al-Asiri nhằm đánh bom các chuyến bay, trong đó có một chuyến qua vùng Leicestershire (Anh) bằng cách sử dụng bom giấu trong các máy in để bàn, được vận chuyển trên máy bay.

 

Al-Asiri là một trong những trùm khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Con trai của một cựu sĩ quan quân đội Arập Xêut được tình báo Mỹ mô tả là “phần tử al Qaeda cuồng tín và tàn nhẫn nhất”. Al-Asiri cũng đã chiêu mộ anh trai là Abdullah gia nhập al Qaeda. Hắn từng cử anh trai trở lại Arập Xêut, tham gia cuộc họp với Bộ trưởng An ninh Muhammad bin Nayef. Tên này đã tự nổ tung mình bằng cách sử dụng một quả bom “quần lót” nguyên mẫu, nhưng vị bộ trưởng chỉ bị thương nhẹ.

 

 

T.H