01:22 12/01/2016

Kẻ đánh bom liều chết ở Istanbul là phần tử IS

Ngày 12/1, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết vụ đánh bom liều chết tại Istanbul làm 10 người thiệt mạng là do một phần tử thánh chiến thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ để tiến hành điều tra. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Ankara, ông Davutoglu nhấn mạnh: "Chúng tôi đã xác định kẻ gây ra vụ tấn công là một người nước ngoài, thành viên của Daesh (IS)". Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xác nhận kẻ đánh bom là người gốc Syria.

Trong khi đó, hãng tin CNN dẫn lời Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus cho hay đối tượng đánh bom ở Istanbul sinh năm 1998 và được cho là đã đi vào Thổ Nhĩ Kỳ từ Syria trong thời gian gần đây.

Theo ông Kurtulmus, hiện Thổ Nhĩ Kỳ đang theo dõi hàng nghìn đối tượng bị tình nghi có liên quan đến phiến quân, song kẻ thủ ác tại Istanbul lại không nằm trong số này.

Đã có 10 người đã thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ nổ tại quảng trường cổ đông khách du lịch Sultanahmet ở Istanbul.

TTXVN/Tin Tức (Theo Reuters/AFP)