08:08 22/08/2019

KCNA: Triều Tiên vẫn cam kết đối thoại phi hạt nhân hóa

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 22/8 nhấn mạnh vụ thử tên lửa hành trình tầm trung gần đây của Mỹ cũng như các kế hoạch triển khai máy bay phản lực F-35 cùng các vũ khí quân sự tấn công xung quanh Bán đảo Triều Tiên là những động thái "nguy hiểm" sẽ "châm ngòi một cuộc chiến tranh lạnh mới" trong khu vực. 

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn trên nêu rõ Triều Tiên vẫn không thay đổi lập trường giải quyết tất cả các vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán, nhưng "đối thoại kèm theo các hành động đe dọa quân sự thì chúng tôi không quan tâm". Người phát ngôn này nhấn mạnh: "Các động thái quân sự nguy hiểm và bất thường sẽ châm ngòi một cuộc chiến tranh lạnh mới trên Bán đảo Triều Tiên và trong khu vực". 

Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa đạn đạo dẫn đường mới của Triều Tiên được phóng thử nghiệm ngày 1/8/2019. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Các cuộc đàm phán hạt nhân cấp chuyên viên giữa Mỹ và Triều Tiên đã đình trệ kể từ sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un hồi tháng 2 vừa qua tại Việt Nam không đạt được thỏa thuận nào. 

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 21/8, đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun thăm Hàn Quốc đã có cuộc gặp trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon, trong đó hai bên cam kết tiếp tục hợp tác nhằm sớm nối lại các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Theo đặc phái viên Biegun, Mỹ để ngỏ mọi khả năng thúc đẩy đàm phán cấp chuyên viên với Triều Tiên về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Ông Biegun nói: "Chúng tôi sẵn sàng tham gia ngay khi chúng tôi nhận được thông tin từ các đối tác ở Triều Tiên".

Trước đó, ngày 20/8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng thừa nhận việc nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên đã không diễn ra nhanh như mong đợi và Washington biết sẽ có những trở ngại trong tiến trình đàm phán.

Mạnh Hùng (TTXVN)