02:21 14/02/2016

Juventus trở lại đỉnh Serie A

Rạng sáng 14/2, Juventus đã giành chiến thắng trong trận so găng trực tiếp với đối thủ cạnh tranh tại vòng 25 Serie A là Napoli với tỷ số sát nút 1 - 0 trên sân nhà ở vòng 25 Giải vô địch Italy (Serie A), qua đó trả món nợ thua 1 - 2 ở lượt đi, đồng thời soán ngôi đầu của đối thủ.

Trận đấu này, Napoli với chân sút đang dẫn đầu danh sách Giày vàng châu Âu mùa này là Higuain, đã chủ động chơi tấn công ngay từ đầu và suýt nữa tiền đạo này có được bàn mở tỷ số trong hiệp 1. Nhưng rồi sau đó, trước một Juventus đang sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất giải đấu khi mới thủng lưới 15 lần từ đầu mùa, các chân sút của Napoli đã phải im tiếng. Vắng mặt trung vệ xuất sắc Chiellini vì chấn thương là một mất mát của Juventus, nhưng hàng thủ của các nhà ĐVKĐ vẫn được đánh giá rất cao để ngăn chặn hàng công của đội khách. Thủ quân Buffon cùng những trung vệ giàu kinh nghiệm như Barzagli, Bonucci sẽ là chìa khóa để “Bà đầm già” khiến đội khách bất lực trong việc tìm đường vào khung thành.

Juventus đang có chuỗi trận ấn tượng. Ảnh: Reuters

Juventus đã liên tiếp tổ chức tấn công và tạo một số cơ hội trước khung thành thủ môn Pepe Reina. Tuy nhiên, phải đến phút 88, đội chủ nhà mới biến ưu thế bằng bàn thắng. Chiến thắng rất xứng đáng cho Juventus, bởi họ là đội thi đấu nhỉnh hơn trong phần lớn thời gian thi đấu. Dù nó đến một cách kịch tính, xứng tầm với trận đấu được xem như chung kết của mùa giải. Người hùng của Juventus ở trận đấu này là tiền vệ Simone Zaza khi cầu thủ này ghi bàn thắng duy nhất ở phút 88 giúp đội nhà giành trọn 3 điểm. Trong tình huống này, Zaza nhận đường chuyền từ biên trái của đồng đội trước khi khéo léo loại bỏ một cầu thủ Napoli, rồi tung cú sút xa hiểm hóc hạ, gục thủ thành Reina.

Từ chỗ xếp ở nửa dưới BXH hồi đầu mùa giải, chuỗi 15 trận thắng liên tiếp tại Serie A đã giúp thầy trò HLV Allegri leo một mạch lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Hiện thành tích này chỉ còn kém hai trận để cân bằng kỷ lục mà Inter lập ở mùa 2006 - 2007. Đội bóng thành Turin đã soán ngôi đầu của Napoli sau nhiều vòng bám đuổi đối thủ. Đoàn quân của HLV Max Allegri có 57 điểm, nhiều hơn Napoli đúng 1 điểm. Chiến thắng này đã đưa Juventus bứt lên trong mục tiêu giành Scudetto lần thứ 5 liên tiếp. Trong khi đó Napoli sẽ phải thử thách bản lĩnh của mình trong phần còn lại mùa giải khi chuỗi thăng hoa với 8 trận thắng liên tiếp của họ đã chấm dứt.

Trong khi đó tại giải vô địch Tây Ban Nha, HLV Gary Neville có chiến thắng đầu tiên ở đấu trường La Liga kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng ở Valencia vào đầu tháng 12/2015, trong trận tiếp đón Espanyol trên sân nhà Mestalla tại vòng 24. Valencia đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 2 - 1. Phút 52, Oscar Duarte ghi bàn đưa đội khách Espanyol vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, sau đó Alvaro Negredo và Denis Cheryshev lần lượt lập công ấn định chiến thắng cho Valencia. Với kết quả này, Valencia có chiến thắng đầu tay dưới thời HLV Neville tại La Liga sau 9 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua. Có thêm 3 điểm, giúp đội chủ sân Mestalla leo lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng, với 28 điểm sau 24 vòng đấu.

Minh Đăng