08:03 01/08/2018

Jose Mourinho vẫn mong Man United ký được một hợp đồng “khủng”

Nhà cầm quân Jose Mourinho khẳng định đến giờ phút này ông đang rất tự tin là sẽ sớm có một hợp đồng xứng đáng nữa cho Manchester United trước khi mùa chuyển nhượng hè 2018 của Ngoại hạng Anh (Premier League) đóng cửa vào tháng 8.

Sự cáu kỉnh của Jose Mourinho khiến nhiều người cho rằng gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý các cầu thủ Manchester United. Ảnh: DM

Các CLB của Ngoại hạng Anh cùng thống nhất đóng cửa chuyển nhượng hè vào ngay 9/8 nghĩa là trước khi bắt đầu mùa giải chứ không kéo dài tới tận 31/8 như các mùa giải trước.

Trước trận thua 1-4 trước Liverpool tại giải đấu giao hữu trước mùa giải International Champions Cup (ICC), vị HLV người Bồ Đào Nha từng hy vọng có 2 nhân sự mới cho đội hình của mình. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, một bổ sung cho hàng công cũng là mong muốn của vị huấn luyện viên này.

Manchester United để thua Liverpool 1-4 ở giải đấu giao hữu trước mùa giải tại Mỹ. Ảnh: AP

Ông Mourinho trả lời báo chí: “Tôi tự tin có được một cầu thủ mới dù ban đầu mong muốn là hai nhưng cũng không quá câu nệ chuyện con số. Đầu mùa giải nào, CLB nào cũng xảy ra những tình trạng tương tự. HLV thì muốn bổ sung cầu thủ nhưng còn quyết định của CLB nữa. Chuyện không theo ý mình cũng là điều bình thường trong sự nghiệp cầm quân của tôi.

Vì thế đến lúc này có thêm một cầu thủ mới vào cuối mùa chuyển nhượng cũng là tốt rồi”.


Manchester United đã phải vật lộn qua giai đoạn trước mùa giải với đội hình chắp vá và đầy rẫy chấn thương. Trong khi đó, các cầu thủ trụ cột vẫn phải để cho nghỉ thi đấu để dưỡng sức sau World Cup 2018 tại Nga. Với đội hình này, Manchester United chỉ thắng duy nhất trận giao hữu gặp AC Milan vào tuần trước.

Được dịp, Mourinho không ngần ngại bày tỏ sự thất vọng của mình trong suốt giải giao hữu. Không chỉ chỉ trích các cầu thủ, vị HLV nổi tiếng cá tính cũng chê trách lãnh đạo đội bóng không mạnh tay mua thêm cầu thủ.

Mourinho liên tục thể hiện thái độ cáu kỉnh ở khu ghế huấn luyện. Ảnh: DM

Tuy nhiên, các học trò của ông lại phủ nhận việc ông Mourinho không hạnh phúc với đội hình này. Thủ môn Lee Grant chia sẻ với báo chí: “Trong nội bộ của chúng tôi không có vẫn đề gì ngoài sự lạc quan. Những gì HLV chỉ bảo tới từng thành viên đều là những động viên đầy lạc quan, những điều rất quan trọng giúp chúng tôi tiến về phía trước.

Thái độ và những hướng dẫn của ông thật tuyệt vời và đặc biệt hữu ích cho chúng tôi khi chúng tôi mệt mỏi hay nỗ lực quá sức”.


Tại giải đấu giao hữu ICC, Manchester United sẽ còn hai trận đấu quan trọng, gặp đương kim vô địch Champions League Real Madrid và nhà vô địch giải Bundesliga Bayern Munich. Trận đấu mở màn Ngoại hạng Anh của Quỷ đỏ sẽ diễn ra vào ngày 10/8, gặp Leicester City.

Minh Đăng/Báo Tin tức