12:06 26/12/2014

Jordan cam kết giải cứu phi công bị IS bắt

Chính quyền Jordan ngày 25/12 cam kết sẽ huy động mọi nỗ lực để cứu viên phi công bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt giữ tại Syria.

Chính quyền Jordan ngày 25/12 cam kết sẽ huy động mọi nỗ lực để cứu viên phi công bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt giữ tại Syria. 

Thiếu úy không quân Jordan Maaz al - Kassasbeh, 26 tuổi, bị IS bắt giữ hôm 24/12 sau khi chiếc máy bay F - 16 do anh điều khiển gặp nạn khi đang thực hiện sứ mạng chống quân khủng bố trên vùng trời phía bắc Syria. Ngay trong ngày, IS tuyên bố đã bắn hạ chiếc máy bay bằng một tên lửa tầm nhiệt, đồng thời tung ảnh chụp chứng minh thư của Kassasbeh cùng ảnh hiện trường máy bay rơi. Tuy nhiên, quân đội Mỹ đã bác bỏ thông tin này và khẳng định "IS không bắn rơi chiếc máy bay Jordan". Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ giám sát các hoạt động trên không của liên minh chống IS tại Iraq và Syria chỉ xác nhận các tay súng IS bắt cóc viên phi công trên, song không đưa ra lý do giải thích vụ rơi máy bay.

T.H