06:14 29/06/2014

James Rodríguez thăng hoa, Colombia lần đầu lọt vào tứ kết

Hạ thuyết phục 2-0 Uruguay trong trận thứ 2 vòng 1/8 trên sân Maracaná ngày 28/6, Colombia lần đầu tiên giành vé vào tứ kết.

Hạ thuyết phục 2-0 Uruguay trong trận thứ 2 vòng 1/8 trên sân Maracaná ngày 28/6, Colombia lần đầu tiên giành vé vào tứ kết.

Trong khi đó, tiền vệ James Rodríguez đã vươn lên tạm dẫn đầu danh sách vua phá lưới, với 5 bàn, sau cúp đúp lập được tại trận này.


Với cú đúp vào lưới Uruguay, James Rodríguez vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới (ảnh: AFP)


Thành tích cao nhất của Colombia trước đó là lọt vào vòng 1/8 năm 1990 nhưng bị Cameroon loại. Trong 3 kỳ World Cup còn lại, “Los Cafeteros” chỉ dừng lại ở vòng bảng.


Với chiến thắng này, Colombia đã thanh toán món nợ với Uruguay từ cách đây 52 năm tại đấu trường World Cup. Trong lần gặp nhau duy nhất trước đó tại vòng bảng World Cup 1962, Uruguay đã lội ngược dòng thành công với tỷ số 2-1.


Sau đây là một số thông tin thú vị khác xung quanh trận đấu:


- Đây là trận thứ 2 giữa Colombia và một đội bóng Nam Mỹ tại vòng chung kết bóng đá thế giới.


- Ngoài 5 lần sút thủng lưới đối phương, James Rodríguez có 2 đường kiến cho đồng đội lập công, trở thành cầu thủ Colombia tham gia vào nhiều bàn thắng nhất tại các bữa tiệc túc cầu thế giới.


Tiền vệ đang đầu quân cho AS Monaco (Pháp) còn là cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 4 trận đầu tiên liên tiếp tại một kỳ World Cup kể từ khi Ronaldo và Rivaldo (Brazil) đạt được thành tích này năm 2002.


Trong 6 trận gần đây nhất của đội tuyển Colombia, Rodríguez đều ghi bàn thắng.


- Juan Guillermo Cuadrado đã kiến tạo bóng cho James Rodríguez ghi bàn thắng thứ 2 vào lưới Uruguay. Anh là cầu thủ đầu tiên hỗ trợ đồng đội ghi 4 bàn trong một vòng chung kết bóng đá thế giới kể từ khi Juan Román Riquelme (Argentina) và Francesco Totti (Italy) làm được điều này năm 2006.


Tại trận này, tiền vệ đang đầu quân cho Fiorentina (Italy) đã có 29 đường chuyền bóng chính xác trong tổng số 39 đường chuyền.


- Ông bầu người Argentina José Pékerman chưa thua trận nào tại World Cup trong cương vị huấn luyện viên. Ông đã sưu tầm được 4 chiến thắng với đội tuyển Colombia năm nay và có được 3 trận thắng và 2 trận hòa khi dẫn dắt Argentina năm 2006.


- Với sự vắng mặt của danh thủ Luis Suárez trong 3 trận tại 2 vòng chung kết bóng đá thế giới gần đây nhất, đội tuyển Uruguay đều thua (thua Hà Lan năm 2010 và bị Costa Rica và Colombia hạ gục tại giải năm nay).


- Đây là trận đầu tiên Uruguay không ghi được bàn thắng tại World Cup kể từ trận thua 0-2 tại vòng 1/8 trước đội chủ nhà Italy năm 1990.


- Tính tới trận đấu này, Uruguay bị nhiều thẻ phạt nhất: 8 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Trong trận cuối cùng này, hậu vệ Diego Lugano ngồi ở ghế dự bị cũng bị cảnh cáo vì phản đối trọng tài.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)