11:13 12/11/2012

James Bond vượt qua thử thách

Bị thử thách lòng trung thành, chàng điệp viên hào hoa James Bond đã trở lại trong phần 23 của loạt phim về Điệp viên 007 có tựa đề "Skyfall" (tạm dịch là "Tử địa Skyfall") với một nhiệm vụ vô cùng khó khăn nhằm truy tìm và tiêu diệt thế lực thù địch đã tấn công tổ chức MI6 hùng mạnh.

Bị thử thách lòng trung thành, chàng điệp viên hào hoa James Bond đã trở lại trong phần 23 của loạt phim về Điệp viên 007 có tựa đề "Skyfall" (tạm dịch là "Tử địa Skyfall") với một nhiệm vụ vô cùng khó khăn nhằm truy tìm và tiêu diệt thế lực thù địch đã tấn công tổ chức MI6 hùng mạnh.

Bộ phim thuộc thể loại hành động này đã mang về khoản doanh thu cao ngất ngưởng 87,8 triệu USD trong ba ngày đầu công chiếu, đưa bộ phim lên vị trí quán quân trong bảng xếp hạng phim ăn khách nhất trong tuần qua tại khu vực Bắc Mỹ.


 

James Bond đã trở lại trong phần 23 của loạt phim về Điệp viên 007 có tựa đề "Skyfall". Ảnh: Internet.


Theo số liệu của Exhibitor Relations công bố ngày 11/11, chỉ sau 3 ngày đầu ra mắt, "Skyfall" đã giúp hãng sản xuất Sony Pictures "bỏ túi" thêm 428,6 triệu USD tại thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu của bộ phim lên 518,6 triệu USD.

Với những kết quả đầy lạc quan này, "Skyfall" được giới phân tích điện ảnh đánh giá là bộ phim thành công vang dội nhất từ trước đến nay trong serie phim về Điệp viên 007. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết kinh điển của nhà văn Ian Flemming này đánh dấu 50 năm kể từ lần đầu tiên James Bond xuất hiện trên màn bạc trong phần đầu tiên "Dr.No" vào năm 1962.

Với kinh phí khoảng 150 triệu USD, bộ phim của đạo diễn Sam Mendes lấy bối cảnh chính tại Anh, Scotland, Thượng Hải (Trung Quốc) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Bộ phim vẫn do nam tài tử Daniel Craig thủ vai chính trong lần thứ ba, trong khi nhân vật phản diện Raoul Silva do nam diễn viên Javier Bardem thủ vai. Với những cảnh quay hoành tráng, những pha hành động gay cấn cùng những hình ảnh mãn nhãn với những chiếc siêu xe xa xỉ, du thuyền sang trọng và trang phục đắt tiền, "Skyfall" tiếp tục khiến hàng triệu triệu khán giả say mê và nô nức kéo đến các rạp chiếu bóng.

Sự trở lại ấn tượng của James Bond sau 4 năm vắng bóng kể từ phần 22 "Quantum of Solace" (Định mức khuây khoả) đã đẩy quán quân của tuần trước là "Wreck-It Ralph" xuống vị trí thứ hai với doanh thu khiêm tốn 33,1 triệu USD. Tổng doanh thu của bộ phim hoạt hình hài hước này sau hai tuần công chiếu là 93,7 triệu USD.

Nội dung phim kể về cuộc phiêu lưu mới của anh chàng Ralph, một nhân vật chính phản diện trong trò chơi điện tử, để chứng minh rằng mình có những tố chất của một người hùng, sau hàng thập kỷ phải vào vai nhân vật xấu và làm nền cho nhân vật người hùng Felix.

Trong khi đó, với doanh thu 15,1 triệu USD, bộ phim "Flight" của tài tử Denzel Washington bị lùi một bậc xuống vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng.

Dựa vào một câu chuyện có thật, bộ phim kể về một phi công chở hàng bỗng nhiên được ca ngợi như một người hùng sau khi cứu sống 98 mạng người trên một chiếc máy bay gặp nạn. Thế nhưng, sau đó người ta phát hiện một sự thật khác sau khi điều tra, làm sáng tỏ những sự kiện xảy ra vào đêm trước khi chuyến bay gặp nạn, đồng thời vạch trần những hành vi bất chính trong quá khứ của vị cứu tinh này.

Dưới đây là danh sách 10 phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ cuối tuần qua:

1. "Skyfall" - 87,8 triệu USD

2. "Wreck-It Ralph" - 33,1 triệu USD

3. "Flight" - 15,1 triệu USD

4. "Argo" - 6,7 triệu USD

5. "Taken 2" - 4 triệu USD

6. "Here Comes the Boom" - 2,6 triệu USD

7. "Cloud Atlas" - 2,5 triệu USD

8. "Pitch Perfect" - 2,5 triệu USD

9. "The Man with the Iron Fists" - 2,5 triệu USD

10. "Hotel Transylvania" - 2,4 triệu USD.


TTXVN/Tin tức