02:16 19/02/2012

Ixraen tấn công trả đũa vào Gada

Bốn người đã bị thương trong các vụ tấn công trả đũa của Ixraen vào Dải Gaza của Palextin tối 18 và rạng sáng 19/2.

Bốn người đã bị thương trong các vụ tấn công trả đũa của Ixraen vào Dải Gaza của Palextin tối 18 và rạng sáng 19/2.

Một phụ nữ Palestin khóc trong đám tang một nhân viên an ninh chết vì các cuộc không kích của Ixraen. 12/02/2012. Ảnh Internet.


Theo truyền thông địa phương, các vụ không kích mới nhất của Ixraen trúng vào một ngôi nhà ở ngoại ô Al-Tufah của thành phố Gada trong khi vụ không kích đêm 18/2 nhằm vào một phân xưởng tại vùng ngoại ô Zeitun. Nguồn tin y tế khẳng định tất cả những người bị thương đều là dân thường.

Quân đội Ixraen đã xác nhận các vụ tấn công vào các địa điểm trên, đồng thời cho biết "các máy bay đã nhằm vào một địa điểm hoạt động khủng bố và nơi sản xuất vũ khí tại Gaza nhằm trả đũa các vụ bắn rốckét vào Ixraen". Trong khi đó, các nguồn tin tại Dải Gaza cho biết lực lượng cảnh sát và an ninh đã sơ tán toàn bộ trụ sở tại đây do lo ngại các vụ tấn công trả đũa trên của Ixraen.

Trước đó ngày 18/2, quân đội Ixraen cho biết trong hai ngày qua, 4 quả rốckét đã được bắn từ Gada vào miền Nam Ixraen, tuy nhiên không gây thương vong hay thiệt hại gì. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi một quả rốckét chống tăng được bắn vào một khu quân sự của Ixraen tối 17/2 làm hư hại hàng rào an ninh ngăn cách giữa Gada và Ixraen. Binh lính Ixraen cũng đã tháo ngòi một thiết bị nổ gần đó.

Trong một chiến dịch trả đũa dài ba tuần của Ixraen từ tháng 12/2008-1/2009, khoảng 1.400 người Palextin và 13 người Ixraen đã thiệt mạng./.

TTXVN/Tin Tức