03:11 22/03/2012

Ixraen mua thêm tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân

Ngày 21/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ixraen Ehud Barak đã kí hợp đồng mua chiếc tàu ngầm quân sự thứ sáu do Đức chế tạo, nhằm tăng cường sức mạnh cho hải quân Ixraen. Loại tàu này được trang bị tối tân và có khả năng phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.

Ngày 21/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ixraen Ehud Barak đã kí hợp đồng mua chiếc tàu ngầm quân sự thứ sáu do Đức chế tạo, nhằm tăng cường sức mạnh cho hải quân Ixraen. Loại tàu này được trang bị tối tân và có khả năng phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.

Theo thỏa thuận, Ixraen sẽ mua tàu ngầm lớp Dolphin trị giá 530 triệu USD, trong đó 1/3 do Đức hỗ trợ. Loại tàu ngầm có động cơ chạy điện và dầu điêden này là loại tàu ngầm lớn nhất được Đức chế tạo kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 đến nay. Tàu Dolphin mới được trang bị tối tân và có khả năng phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.

Một tàu ngầm lớp Dolphin. Nguồn: Internet.


Ixraen hiện sở hữu 3 chiếc tàu ngầm lớp Dolphin do tập đoàn đóng tàu Howaldtswerke - Deutsche Werft (HDW) sản xuất và được cho là đều có thể phóng tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân, trong khi hai chiếc khác đang trong quá trình hoàn thiện.

Trong tuyên bố của mình, ông Barak nhấn mạnh việc Tel Aviv mua thêm chiếc tàu ngầm mới này sẽ tăng cường đáng kể khả năng và sức mạnh của Ixraen để đối phó với những thách thức ngày càng tăng hiện nay.


TTXVN/Tin tức