05:12 08/05/2012

Ixraen hủy kế hoạch bầu cử trước thời hạn

Ngày 8/5, các phương tiện truyền thông của Ixraen đưa tin Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu đã đạt được một thỏa thuận với đảng đối lập chính Kadima về việc thành lập một chính phủ liên minh theo hướng chia sẻ quyền lực, và nhờ thế, kế hoạch tổ chức cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn đã được hủy bỏ.

Ngày 8/5, các phương tiện truyền thông của Ixraen đưa tin Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu đã đạt được một thỏa thuận với đảng đối lập chính Kadima về việc thành lập một chính phủ liên minh theo hướng chia sẻ quyền lực, và nhờ thế, kế hoạch tổ chức cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn đã được hủy bỏ.


Trước đó, vào ngày 6/5, Thủ tướng Ixraen Benjamin Netanyahu kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn. Ảnh: AFP/TTXVN



Thỏa thuận trên đạt được ngay trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu để giải tán quốc hội, mở đường cho cuộc bầu cử trước thời hạn ở quốc gia này. Theo thoả thuận này, ông Shaul Mofaz, Chủ tịch đảng đối lập Kadima, sẽ đảm nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng và hai đảng Yisrael Beitenu và Shas tham gia liên minh cầm quyền đã chấp nhận việc chia sẻ quyền lực này. Tuy vậy, đảng đối lập Kadima vẫn bảo lưu đòi hỏi chỉ gia nhập chính phủ của ông Netanyahu với điều kiện chính phủ phải ủng hộ điều luật cho phép các sinh viên Do thái theo đường lối chính thống cực đoan được hoãn nghĩa vụ quân sự, chính là điều trước đó Thủ tướng Netanyahu kiên quyết phản đối, dẫn đến việc ông doạ tổ chức bầu cử trước thời hạn.

TTXVN/Tin tức