06:12 08/06/2011

Ixraen bắt giữ 12 người Palextin ở Bờ Tây

Ngày 7/6, Palextin cáo buộc Ixraen vẫn tiếp tục tiến hành các vụ bắt bớ và tấn công ở Bờ Tâ

Ngày 7/6, Palextin cáo buộc Ixraen vẫn tiếp tục tiến hành các vụ bắt bớ và tấn công ở Bờ Tây.

Các nguồn tin an ninh cho biết quân đội Ixraen đã bắt giữ 12 người Palextin trong các cuộc tấn công bất ngờ đêm 6/6 vào phần lớn các thành phố ở Bờ Tây. Trong số những người bị bắt giữ có nghị sĩ Hhmed al-Haji của Phong trào Hồi giáo Hamas. Ông này bị bắt giữ khi đang ở nhà riêng tại thành phố  Nablus.

Cùng ngày, phía Palextin cáo buộc những người định cư Do Thái đã phóng hỏa một đền thờ ở làng Almughaiar  gần thành phố Ramallah. Người đứng đầu hội đồng làng Anmugaia cho biết vụ việc được phát hiện khi các tín đồ trong làng tới ngôi đền trên để tham dự buổi cầu nguyện sáng. Đụng độ giữa dân làng với binh sĩ Ixraen khiến hàng chục người bị thương. Đây là ngôi đền thứ ba ở Bờ Tây bị phá hủy trong vài tháng trở lại đây.

Đây là diễn biến căng thẳng mới nhất giữa Ixraen và Palextin kể từ khi xảy ra vụ đụng độ đẫm máu hôm 5/6 tại Cao nguyên Golan giữa lực lượng quân đội Ixraen và hàng trăm người biểu tình Palextin làm 23 người thiệt mạng và 325 người bị thương. Đụng độ đang gây lo ngại trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh Thủ tướng Ixraen Bengiamin Benjamin Netanyahu  tuyên bố đang xem xét đề xuất nối lại hòa đàm với Palextin do Pháp đưa ra.

Trong chuyến thăm khu vực Trung Đông tuần trước, Ngoại trưởng Pháp Alanh Alain Juppe đã đề xuất chuyển hội nghị các nhà tài trợ quốc tế dự kiến diễn ra ở Pari (Paris) cuối tháng 7 tới thành một hội nghị hòa bình mở rộng nhằm giúp tái khởi động cuộc hòa đàm Palextin-Ixraen, vốn bị đình trệ từ tháng 9/2010 sau khi Ixraen từ chối gia hạn lệnh hoãn xây dựng các khu định cư mới ở Bờ Tây (vùng lãnh thổ Palextin mà nước này đang chiếm đóng).

Tuy nhiên, cho đến nay, điều kiện mà Nhà nước Do Thái đưa ra cho việc nối lại các cuộc hòa đàm này vẫn là Phong trào Fatah của Tổng thống Palextin Mamút Mahmoud Abbas phải hủy bỏ thỏa thuận hòa giải với Phong trào Hồi giáo Hamát, vốn bị Ixraen liệt vào danh sách khủng bố./.

TTXVN/Tin Tức