Ngày 15/6, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Sanae Takaichi tại Rome.
Cuộc hội đàm khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, từ quốc phòng, an ninh năng lượng đến công nghệ cao, nhân dịp kỷ niệm 160 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Italy - Nhật Bản (1866-2026)
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni phát biểu trong một cuộc họp báo tại Rome. Ảnh: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Thủ tướng Nhật Bản đã tới Italy trong quá trình chuẩn bị tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) tại Pháp, ở thời điểm hai nước đang tăng cường phối hợp nhằm ứng phó với những thách thức an ninh và kinh tế toàn cầu. Một trong những nội dung đáng chú ý của cuộc gặp là hai bên cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng, đặc biệt thông qua chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới GCAP mà Italy và Nhật Bản đang triển khai cùng với Anh. Dự án này được xem là trụ cột trong chiến lược tăng cường năng lực quốc phòng và mở rộng hợp tác an ninh giữa các đối tác cùng chia sẻ lợi ích tại khu vực châu Âu và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế, công nghệ cao và không gian vũ trụ, trong đó có việc thúc đẩy đối thoại liên chính phủ về vũ trụ, tăng cường kết nối giữa các cơ quan vũ trụ và các tập đoàn công nghiệp công nghệ cao của hai nước.
Về an ninh năng lượng và hàng hải, Thủ tướng Takaichi khẳng định Nhật Bản sẽ tham gia liên minh quốc tế rà phá thủy lôi tại Eo biển Hormuz nhằm bảo đảm tự do hàng hải và góp phần ổn định nguồn cung năng lượng toàn cầu. Động thái này được đưa ra sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận khung mới, mở ra cơ hội cải thiện tình hình an ninh tại Trung Đông.
Bà Sanae Takaichi phát biểu trong cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch đảng LDP cầm quyền Nhật Bản, tại Tokyo, ngày 4/10/2025. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN
Hiện Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ ba của Italy tại châu Á. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 12,3 tỷ euro (14,2 tỷ USD), trong đó Italy ghi nhận mức thặng dư thương mại 4,4 tỷ euro.
Hướng tới các hội nghị thượng đỉnh G7 và Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sắp tới, lãnh đạo hai nước tái khẳng định cam kết phối hợp nhằm giảm thiểu nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên liệu thô chiến lược, đồng thời ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy hòa bình và ổn định tại Ukraine cũng như Trung Đông.