12:08 04/12/2014

Italy triệt phá đường dây đưa người nhập cư trái phép

Ngày 3/12, cảnh sát Italy tuyên bố đã triệt phá được đường dây chuyên đưa người trái phép từ châu Phi vào châu Âu qua biển Địa Trung Hải.

Ngày 3/12, cảnh sát Italy tuyên bố đã triệt phá được đường dây chuyên đưa người trái phép từ châu Phi vào châu Âu qua biển Địa Trung Hải.


Theo phóng viên TTXVN tại Rome, trong chiến dịch phối hợp với Viện Công tố vùng Catania, cảnh sát Italy đã bắt giữ 11 người Eritrea, nghi là thuộc tổ chức đưa người nhập cư trái phép lớn nhất từ trước đến nay.


Theo nguồn hãng tin ANSA, tổ chức này có mạng lưới hoạt động xuyên quốc gia từ Italy, Lybia đến Eritrea và các quốc gia Bắc Phi khác; chuyên đưa người nhập cư bất hợp pháp từ châu Phi qua khu vực biển Địa Trung Hải vào Italy để từ đó đến các nước châu Âu khác. Nhóm này bị cáo buộc đã tổ chức 23 vụ vượt biên từ Lybia tới Italy trong khoảng thời gian từ tháng Năm đến tháng Chín năm nay, trong đó một tên cầm đầu bị cho là đã tổ chức vụ dùng thuyền vượt biển vào ngày 27-28/6, thuyền đắm làm tất cả 224 người trên thuyền thiệt mạng.


Trong chiến dịch tại Catania, cảnh sát cũng đã phát hiện và giải cứu một số trẻ em nhập cư bất hợp pháp bị giữ tại một địa điểm trong thành phố. Một số thành viên khác của tổ chức này, trong đó có nhân vật cấp cao, cũng đã bị bắt giữ tại Đức.


TTXVN/Tin Tức