03:22 12/03/2015

Italy tịch thu tài sản trị giá hơn 100 triệu euro của mafia

Các lực lượng chức năng Italy đã tịch thu một khối tài sản trị giá hơn 100 triệu euro của 'Ndrangheta, hệ thống mafia ở miền Nam nước này.

Trong chiến dịch truy quét quy mô lớn, các lực lượng chức năng Italy đã tịch thu một khối tài sản khổng lồ trị giá hơn 100 triệu euro của 'Ndrangheta, hệ thống mafia ở xứ Calabria, miền Nam Italy.

Cảnh sát Italy thu giữ tài sản của một băng nhóm mafia.


Theo phóng viên TTXVN tại Italy, trong khối tài sản chủ yếu là bất động sản này có cả một trung tâm thương mại vào hàng lớn nhất của vùng Calabria, nằm ở thành phố cảng Gioia Tauro với trị giá ước tính 100 triệu euro. Các nhà điều tra cho biết, trung tâm thương mại này là một phần trong "đế chế" kinh tế ước tính trị giá tổng cộng 210 triệu euro do Piromalli, một trong những băng đảng khét tiếng nhất của hệ thống 'Ndrangheta, điều hành. Trong chiến dịch truy quét này, các cơ quan chống mafia Calabria đã khám xét 7 công ty do băng này đứng đằng sau điều hành, bắt giữ 11 doanh nhân được cho là đã cấu kết với mafia để rửa tiền qua các hoạt động kinh doanh hợp pháp. Hiện tại, bố già Peppe Piromalli, kẻ đứng đầu băng này, đang trong diện truy nã. 


Trong số những đối tượng bị bắt có Alfonso Annunziata, người đứng đầu trung tâm thương mại trên. Cảnh sát tài chính Italy cho biết Annunziata là ông trùm trong lĩnh vực kinh doanh hàng may mặc ở xứ Calabria, có quan hệ mật thiết với các bố già của băng Piromalli từ khi mới bắt đầu các hoạt động kinh doanh của mình vào những năm 1980. Các cuộc điều tra mở rộng đang được tiếp tục tiến hành ở vùng Calabria và khả năng những cuộc bắt bớ và thu tài sản mới sẽ được thực hiện trong thời gian tới với những doanh nhân khác có quan hệ làm ăn với Annunziata và băng Piromalli. Báo chí Italy cho rằng với chiến dịch này, các cơ quan bài trừ mafia Italy đã triệt phá được một thế lực kinh tế hùng mạnh gắn liền với 'Ndrangheta, vốn có xuất xứ từ Calabria. 


Trong một cuộc truy quét khác, Cơ quan bài trừ mafia quốc gia Italy (DIA) cũng đã tịch thu hai nhà hàng nổi tiếng ở khu Pantheon, trung tâm Rome. Theo DIA, người chủ của hai quán này là một doanh nhân gốc Calabria và có quan hệ với băng 'Ndrangheta. Các họ hàng, người thân và nhân viên của người này hiện cũng đang bị điều tra. 


'Ndrangheta, một trong bốn hệ thống mafia có xuất xứ miền Nam Italy, được cho là hệ thống tội phạm giàu nhất nước này và cũng thành công nhất trong các hoạt động rửa tiền bằng cách đầu tư vào những công ty đang thua lỗ và các dịch vụ béo bở, như xây dựng, du lịch, kinh doanh nhà hàng và ngân hàng.



TTXVN/Tin tức