06:07 05/06/2016

Italy - Một thiên thanh không sung sức

Đội hình huấn luyện viên (HLV) Antonio Conte của đội tuyển (ĐT) Italy mang tới EURO 2016 không thực sự mạnh. Chiến lược gia 46 tuổi đã thừa nhận sức mạnh của đội bóng thiên thanh trong thời điểm hiện tại chủ yếu là ở tinh thần và sự đoàn kết.

HLV Antonio Conte của đội tuyển Italy.

HLV Conte còn thẳng thắn thừa nhận Italy không phải là ứng cử viên cho ngôi vương tại kỳ EURO năm nay. Việc ĐT Italy bị loại ngay ở vòng bảng của WORLD CUP 2014 có lẽ cũng đã phần nào minh chứng cho nhận định này của ông Conte.

Khi nhìn vào đội hình của Italy, người hâm mộ không khỏi cảm thấy lo lắng. Italy là ĐT có độ tuổi trung bình cao nhất tại EURO 2016, có tới 16 cầu thủ áo thiên thanh đã qua độ tuổi 25. Việc khung thành của Italy vẫn phải đặt niềm tin ở thủ môn Gianluigi Buffon, người duy nhất còn sót lại ở thế hệ "7x" của đội bóng áo lam, cho thấy một sự thiếu hụt nghiêm trọng ở thế hệ kế cận. Hai thủ thành còn lại trong đội hình cũng đã lần lượt 29 và 33 tuổi.

Trong khi đó, ở hàng hậu vệ, ngoại trừ Mattia De Sciglio sinh năm 1992, hệ thống phòng ngự của Italy được vận hành bởi những cái tên dày dạn kinh nghiệm chiến trường nhưng sẽ không có lợi thế về thể lực và tốc độ.

Ở hàng tiền vệ, HLV Conte chắc chắn cũng chỉ có thể mang đến cho người hâm mộ cảm giác yên tâm ở những cái tên đã nhiều năm chinh chiến như Daniele De Rossi, Thiago Motta, Emanuele Giaccherini. Tuy nhiên, sự sáng tạo và tốc độ sẽ là những điều khó có thể đòi hỏi ở một hàng tiền vệ không có nhiều sức trẻ. 

Trong khi đó, những Federico Bernardeschi, Alessandro Florenzi hay Stefano Sturaro chắc chắn không thể sánh được với những thế hệ chiến binh trước đây của đội bóng thiên thanh. Trong tình cảnh đó, sự thiếu vắng tiền vệ Marco Verratti đang chơi cho Paris Saint-Germain được xem mất mát lớn nhất cho đội hình của HLV Conte.

Ở hàng tiền đạo, Stephan El Shaarawy có lẽ sẽ là cái tên đáng kỳ vọng nhất cho một Italy đang thiếu hụt tài năng và thiếu những nhân tố đột phá ở tuyến trên.

Mặc dù vậy, tinh thần cũng như sự đoàn kết và tính kỷ luật vẫn sẽ là điểm tựa để người hâm mộ ĐT Italy hy vọng ở một kết quả khả quan. Bên cạnh đó, chiến thuật phòng ngự chắc chắn cùng với lối đá "lỳ lợm" nhưng hiệu quả cũng là điểm cộng cho khả năng đạt thành tích tốt của ĐT Italy trong mùa hè năm nay. Điều này đã được chứng minh ở vòng loại khi Italy thẳng tiến vào vòng chung kết với kết quả đứng đầu bảng, không thua trận nào, ghi được 16 bàn và chỉ để lọt lưới 7 bàn.

Đội hình ĐT Italy

Thủ môn: Gianluigi Buffon (Juventus), Federico Marchetti (Lazio), Salvatore Sirigus (Paris Saint-Germain);

Hậu vệ: Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Matteo Darmian (Manchester United), Mattia De Sciglio (Milan), Angelo Ogbonna (West Ham);

Tiền vệ: Federico Bernardeschi (Fiorentina), Antonio Candreva (Lazio), Daniele De Rossi (Roma), Alessandro Florenzi (Roma), Emanuele Giaccherini (Bologna), Marco Parolo (Lazio), Stefano Sturaro (Juventus), Thiago Motta (Paris Saint-Germain);

Tiền đạo: Éder (Inter Milan), Stephan El Shaarawy (Roma), Ciro Immobile (Torino), Lorenzo Insigne (Napoli), Graziano Pellè (Southampton), Simone Zaza (Juventus).


Đào Lâm (TTXVN)