12:08 23/12/2012

Italy giải tán Quốc hội

Tổng thống Italy Giorgio Napolitano đã giải tán Quốc hội của nước này tiếp sau việc Thủ tướng Mario Monti từ chức. Động thái mới này chính thức mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử ở Italy.

Ngày 22/12, Tổng thống Italy Giorgio Napolitano đã giải tán Quốc hội của nước này tiếp sau việc Thủ tướng Mario Monti từ chức. Động thái mới này chính thức mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử ở Italy.

Phát biểu với phóng viên tại Roma sau cuộc tham khảo ý kiến với lãnh đạo các chính đảng, ông Napolitano cho biết ông vừa ký sắc lệnh giải tán Quốc hội đồng thời bày tỏ hy vọng chiến dịch vận động tranh cử sắp tới sẽ mang tính xây dựng.

Thủ tướng Italia Mario Monti trong cuộc họp báo tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu ở Brussels (Bỉ) ngày 14/12. Ảnh THX/TTXVN


Thời điểm tổ chức tổng tuyển cử được dư luận dự báo diễn ra vào ngày 24/2/2013. Lý do là theo luật pháp của Italy, cuộc tổng tuyển cử sẽ phải được tổ chức trong vòng 70 ngày kể từ khi Quốc hội bị giải tán. Tuy nhiên, ngày giờ cụ thể sẽ được quyết định bởi nội các của ông Monti, vốn vẫn đang là chính phủ tạm quyền trong khoảng thời gian chuyển tiếp này.

Ông Monti từ chức Thủ tướng vào ngày 21/12, chỉ trước khi kết thúc nhiệm kỳ vài tháng, sau khi Chính phủ kỹ trị của ông đánh mất sự ủng hộ của đảng Nhân dân Tự do (PDL) trung hữu của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi.

Ông Monti dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp báo vào ngày 23/12 và nhân dịp này ông có thể công bố ý định liệu có tranh cử hay không. Các đảng nhỏ trung dung ở Italy thời gian gần đây đang bày tỏ mong muốn ông Monti sẽ làm ứng cử viên Thủ tướng của họ, song báo chí Italy cho rằng ông Monti nhiều khả năng sẽ từ chối lời đề nghị này.

Hiện phe trung tả ở Italygồm đảng Dân chủ (PD) và đảng “Cánh tả, Môi trường và Tự do” đã lựa chọn ông Pier Luigi Bersani (lãnh đạo PD) làm ứng viên Thủ tướng của mình, và lãnh đạo đảng PDL Berlusconi cũng đã tuyên bố ra tranh cử.

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận của Công ty SWG công bố ngày 7/12, nếu cuộc tổng tuyển cử ở Italy được tổ chức vào thời điểm hiện tại, đảng PD sẽ giành được 30,3% số phiếu bầu, xếp ở vị trí thứ nhất.

Trong khi đó, đảng Phong trào 5 Ngôi sao của nhà hài kịch Beppe Grillo sẽ giành được 19,7% số phiếu, xếp vị trí thứ hai và đảng PDL của ông Berlusconi chỉ giành được 13,8%, xếp vị trí thứ ba.


TTXVN/Tin tức