10:09 15/10/2025

Italy dự kiến thu hơn 4 tỷ euro từ ngân hàng để bù đắp ngân sách

Chính phủ Italy vừa thông qua dự thảo ngân sách mới với kế hoạch huy động từ 4 đến 4,5 tỷ euro từ hệ thống ngân hàng và công ty bảo hiểm, nhằm tài trợ cho các gói giảm thuế và hỗ trợ chi tiêu xã hội.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo tờ Politico ngày 14/10, Bộ trưởng Tài chính Italy Giancarlo Giorgetti cho biết gói ngân sách có tổng giá trị khoảng 18 tỷ euro, được thiết kế trong bối cảnh bất ổn đáng kể. Ông nhấn mạnh mục tiêu của gói là hỗ trợ sức mua của các hộ gia đình, doanh nghiệp và các nhu cầu xã hội, đồng thời bảo đảm tính bền vững của tài chính công.

Thủ tướng Giorgia Meloni đặt ưu tiên vào việc cắt giảm thâm hụt ngân sách nhằm đưa Italy thoát khỏi chế độ giám sát đặc biệt của Liên minh châu Âu (EU). Điều này khiến chính phủ chỉ có thể xây dựng một dự thảo ngân sách thu gọn, với rất ít dư địa cho các chính sách mang tính hình thức. Trong bối cảnh đó, phe cực hữu trong liên minh cầm quyền tiếp tục kêu gọi các tổ chức tài chính "đóng góp nhiều hơn" để hỗ trợ ngân sách.

Các cuộc thảo luận giữa chính phủ và hệ thống ngân hàng hiện chưa đi đến thống nhất về hình thức áp thuế. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, đảng Liên đoàn - trong đó Bộ trưởng Giorgetti là thành viên - đang đề xuất thu từ 4 đến 4,5 tỷ euro từ nhiều biện pháp khác nhau, trong đó bao gồm cả các công ty bảo hiểm.

Trước đó, chính phủ từng đề xuất khôi phục mức thuế 40% đối với lợi nhuận đột biến năm 2023, song lần này dự kiến áp dụng với tỷ lệ thấp hơn. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng đã chấp thuận tạm ngừng một số ưu đãi thuế, biện pháp vốn đã được triển khai từ năm ngoái.

Dự thảo ngân sách, sẽ được trình lên Ủy ban châu Âu vào ngày 15/10, dành một phần đáng kể cho các chính sách xã hội và giảm gánh nặng thuế cho người dân. Trong đó, khoảng 9 tỷ euro sẽ được sử dụng để giảm thuế thu nhập đối với tầng lớp trung lưu, đưa mức thuế từ 35% xuống còn 33%. Bên cạnh đó, khoảng 2 tỷ euro được phân bổ để điều chỉnh tiền lương, giúp người lao động theo kịp chi phí sinh hoạt sau nhiều năm bị đình trệ.

Ngoài ra, dự thảo cũng dự kiến chi 3,5 tỷ euro cho các biện pháp chống nghèo đói, cùng 2,4 tỷ euro hỗ trợ hệ thống y tế vào năm 2026. Đây được coi là nỗ lực nhằm xoa dịu những chỉ trích về tình trạng dịch vụ y tế công quá tải và lương bổng nhân viên y tế không theo kịp lạm phát.

Giới quan sát nhận định, việc tìm cách huy động nguồn lực từ khu vực ngân hàng có thể vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các tổ chức tài chính, đặc biệt trong bối cảnh Italy vẫn phải duy trì niềm tin của thị trường đối với trái phiếu chính phủ và năng lực trả nợ. Tuy vậy, đối với chính quyền của bà Meloni, lựa chọn này dường như là cần thiết để vừa duy trì cam kết với EU về kỷ luật ngân sách, vừa tạo dư địa cho các chính sách xã hội nhằm bảo đảm ổn định trong nước.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc