03:11 29/03/2012

Italia tịch thu hơn 1 tỷ euro của gia đình Kadhafi

Cảnh sát Italia ngày 28/3 đã tịch thu lượng tài sản trị giá 1,1 tỷ euro (1,46 tỷ USD) của các thành viên thuộc gia đình cố lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi theo yêu cầu của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

 Cảnh sát Italia ngày 28/3 đã tịch thu lượng tài sản trị giá 1,1 tỷ euro (1,46 tỷ USD) của các thành viên thuộc gia đình cố lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi theo yêu cầu của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Cố lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi. Ảnh: Internet.

Trong một tuyên bố, cảnh sát Italia cho biết số tài sản nói trên bao gồm các cổ phần trong Unicredit, ngân hàng lớn nhất Italia, tập đoàn dầu khí Eni, tập đoàn sản xuất quốc phòng Finmeccanica, tập đoàn sản xuất ô tô Fiat và câu lạc bộ bóng đá Juventus. Bên cạnh đó, một số khoản tiền gửi ngân hàng, một khoảnh rừng ở đảo Pantelleria ở Địa Trung Hải và 2 chiếc xe mô tô, trong đó có một chiếc Harley Davidson, cũng bị tịch thu.

Trung tá cảnh sát Italia Gavino Putzu cho hay những tài sản nói trên lâu nay do Cơ quan Đầu tư Libi thuộc chế độ Kadhafi trước đây nắm giữ nhân danh gia đình ông Kadhafi. ICC đã ra lệnh tịch thu các tài sản của gia đình ông Kadhafi trên phạm vi toàn cầu xét thấy khả năng các nạn nhân của chế độ Kadhafi trước đây ở Libi có thể khiếu nại đòi bồi thường.

Hồi tháng 6/2011, ICC đã buộc tội Saif al-Islam, con trai của ông Kadhafi, phạm tội ác chống lại loài người trong thời gian tiến hành cuộc trấn áp cuộc nổi dậy ở Libi. Phía Libi thì khăng khăng đòi Saif al-Islam phải bị xét xử ở trong nước, nhưng ICC có lẽ sẽ yêu cầu đưa Saif al-Islam đến xét xử ở La Hay.

Italia từng cai trị Libi trong 3 thập kỷ vào nửa đầu của thế kỷ 20 và cũng từng là một đồng minh châu Âu gần gũi nhất của ông Kadhafi. Tuy nhiên, dưới thời Thủ tướng Silvio Berlusconi, Italia là một trong những nước đầu tiên công nhận NTC là chính phủ hợp pháp của Libi, một động thái cho thấy sự quay ngoắt 180° trong chính sách ngoại giao của Rôma, vốn trước đó vẫn có các mối quan hệ chặt chẽ với ông Kadhafi.

Hiện Italia vẫn có các mối quan hệ kinh doanh với nhà cầm quyền mới ở Tripôli, đồng thời tập đoàn năng lượng ENI của Italia vẫn là nhà sản xuất dầu mỏ nước ngoài lớn nhất ở Libi.

Ngự Bình
(P/v TTXVN tại Rôma)