08:18 17/08/2018

Ít nhất 6 người chết và mất tích do mưa lũ tại Nghệ An và Sơn La

Thông tin của phóng viên TTXVN tại Sơn La và Nghệ An cho biết: đến chiều 17/8, đã có ít nhất 6 người chết và mất tích do mưa lũ tại 2 địa phương này.

Chú thích ảnh
Bộ đội Biên phòng Nghệ An giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 4. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, tại Nghệ An đã xảy ra mưa to, lũ lớn, ngập nước tại một số xã ở các huyện miền núi. Tính đến chiều 17/8, riêng huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã có 4 người chết và mất tích do mưa lũ. Cũng tại xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn) có 2 mẹ con bị nước cuốn trôi nhưng rất may người dân phát hiện và cứu vớt kịp thời.

Đến chiều 17/8, tại nhiều bản làng ở các huyện miền núi tỉnh Nghệ An đang bị cô lập, chia cắt do đường giao thông bị ngập nước, sạt lở đất đá; cuộc sống, đi lại của người dân đang rất khó khăn. Ngay tại thị trấn các huyện Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Con Cuông đang có rất nhiều nơi bị ngập, có nơi ngập sâu 0,8m, không thể qua lại.

Hiện nay mực nước các sông suối ở miền núi Nghệ An đang dâng cao, trong đó mực nước sông Lam chảy qua nhiều huyện miền núi đang dâng cao và xuất hiện lũ.

Chiều 17/8, lãnh đạo các huyện miền núi Nghệ An trực tiếp đến các địa phương vùng trọng điểm ngập lụt để ứng cứu, sơ tán và thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản cho các hộ dân. Tuy nhiên, hiện nay việc khắc phục, ứng cứu rất khó khăn vì giao thông đang bị chia cắt, các phương tiện như ô tô, xe máy không thể đi vào.

Do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa lớn, gây lũ. Tính đến chiều 17/8, mưa lũ đã làm chị Mùi Thị Uyên (sinh năm 1989, tại bản Tây Tà Lào, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ) bị chết do mưa lũ cuối trôi khi đang chăn bò và anh Vì Văn An (sinh năm 1976, tại bản Nà Dìu, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La) bị mất tích do mưa lũ.

Mưa lũ cũng làm 4 nhà bị hự hại nặng, trong đó 1 nhà bị đổ sập hoàn toàn và 1 nhà phải di dời khẩn cấp; hơn 100 ha lúa vụ mùa tại các huyện Vân Hồ, Thuận Châu bị lũ cuốn trôi, vùi lấp. Nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Sơn La bị sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Trước tình hình thời tiết diễn biến bất thường, tỉnh Sơn La đề nghị các huyện, thành phố, sở, ngành chủ động ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Đêm 17/8, Tây Bắc, Việt Bắc và vùng núi Thanh Hóa - Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 4 nên trong đêm 17/8 và ngày 18/8 ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và vùng núi Thanh Hóa - Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to, riêng Sơn La, Hòa Bình, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Trong đêm 18/8, mưa vừa đến mưa to còn tập trung ở các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ (Điện Biên, Lai Châu, Sơn La). Từ ngày 19/8 mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1 - 2.

Về diễn biến lũ trên các sông, hiện lũ trên sông Kỳ Cùng và các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An đang lên, riêng sông Hiếu và thượng nguồn sông Cả đang lên nhanh.

Lúc 16 giờ ngày 17/8 mực nước trên các sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn 253,18 m, trên báo động 1 là 1,18m; sông Bưởi tại Kim Tân 9,02m, dưới mức báo động 1; sông Mã tại Cẩm Thủy 19,71m, dưới báo động 3 là 0,49m; tại Lý Nhân 9,04m, dưới báo động 1 là 0,46m; tại Giàng 3,60m, dưới báo động 1 là 0,40m; sông Cả tại tại Dừa 21,11m, trên báo động 1 là 0,61m; tại Nam Đàn 2,80m, dưới mức báo động 1.

Dự báo, lũ trên sông Kỳ Cùng và các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục lên. Đến đêm 17/8, mực nước trên sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn sẽ lên mức 255,0m, ở mức báo động 2, sau xuống.

Đến sáng 18/8, mực nước các sông có khả năng lên như: Sông Bưởi tại Kim Tân lên mức 11,5m, dưới báo động 3 là 0,5m. Sông Mã tại Lý Nhân lên mức 11,0m, mức báo động 2; tại Giàng lên mức 4,7m, trên báo động 1 là 0,7m. Sông Cả tại Dừa lên mức 23,5m, trên báo động 2 là 1,0m; tại Nam Đàn lên mức 5,0m, dưới báo động 1 là 0,4m. Sông Chu tại Xuân Khánh còn dưới mức báo động 1.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ sông Bưởi và thượng lưu sông Cả lên mức báo động 3 và trên báo động 3; thượng lưu sông Mã, trung và hạ lưu sông Cả lên mức báo động 2- báo động 3; hạ lưu sông Mã lên mức báo động 1- báo động 2.

Cảnh báo, từ chiều tối 17/8 đến ngày 18/8, trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Hoàng Long sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Đà, sông Thao, sông Hoàng Long và thượng lưu sông Bùi ở mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi các tỉnh như Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An. Đặc biệt là các huyện: Đà Bắc, Mai Châu (Hòa Bình); Bắc Yên, Phù Yên (Sơn La); Lang Chánh, Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Thường Xuân, Như Thanh, Như Xuân, Bá Thước (Thanh Hóa); Con Cuông, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tương Dương (Nghệ An). Đề phòng ngập úng ở vùng trũng thấp và các đô thị tại các tỉnh trên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2

Ngoài ra, khoảng 11 giờ ngày 17/8 các khu vực Hòa Bình và khu vực phía Nam Sơn La đã có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa tại Lương Sơn 80mm. Cảnh báo, trong khoảng từ 17 giờ 30 phút - 20 giờ 30 phút ngày 17/8, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La đặc biệt là ở các huyện Lương Sơn (Hòa Binh); Mường La, Sốp Cộp, Sông Mã (Sơn La).

Thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 17/8 và ngày 18/8:

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng Sơn La - Hòa Bình có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất 26- 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng Thanh Hóa-Nghệ An đêm có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất 27-30 độ C; phía Nam 29-32 độ C

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất 27-30 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

TTXVN/Báo Tin tức