12:17 28/12/2011

Ít nhất 11 người thương vong trong vụ không kích Dải Gaza

Thông tin cụ thể từ giới chức Palextin cho biết tối 27/12, quân đội Ixraen đã tiến hành hai vụ không kích vào các mục tiêu mà Tel Aviv gọi là cơ sở của phong trào "thánh chiến toàn cầu" tại Dải Gaza của Palextin, làm ít nhất một người thiệt mạng và 10 người bị thương.

Giới chức Palextin cho biết tối 27/12, quân đội Ixraen đã tiến hành hai vụ không kích vào các mục tiêu mà Tel Aviv gọi là cơ sở của phong trào "thánh chiến toàn cầu" tại Dải Gaza của Palextin, làm ít nhất một người thiệt mạng và 10 người bị thương.

Vụ thứ nhất xảy ra tại khu vực trại tị nạn Jabaliya ở phía Bắc Dải Gada làm một thanh niên thiệt mạng và hai người bị thương. Vụ thứ hai nhằm vào một chiếc xe ô tô ở phía Đông Dải Gaza làm 8 người bị thương, trong đó hai người bị thương nặng. Thông cáo của quân đội Ixraen cho biết cả hai vụ không kích trên nhằm vào các phần tử Jihad có vũ trang vì các thành viên của phong trào thánh chiến toàn cầu này đang lên kế hoạch các cuộc tấn công tại khu vực biên giới Ai Cập - Ixraen.

Trước đó, ngày 15/11, Ixraen cũng tiến hành một cuộc không kích dải Gaza làm một cảnh sát thiệt mạng và bốn người khác bị thương. Ảnh: THX/TTXVN


Các vụ không kích trên diễn ra đúng vào ngày người Palextin kỷ niệm ba năm ngày Ixraen tiến hành các chiến dịch "Cast Lead" kéo dài ba tuần từ ngày 27/12/2008 tại Gaza làm hơn 1.400 người Palextin thiệt mạng. Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, toàn bộ phương tiện giao thông trong thành phố Gada được yêu cầu ngừng lưu thông trong vòng một phút, trong khi loa phóng thanh của các đền thờ Hồi giáo xướng lên những dòng thơ của kinh Koran tưởng nhớ các nạn nhân trong cuộc chiến này.

Phát biểu trong một cuộc họp báo bên lề lễ kỷ niệm trên, người phát ngôn của Hamas Sami Abu Zuhri cho biết các thủ lĩnh Hamas cam kết thực hiện thỏa thuận hòa giải được trông đợi từ lâu với phong trào Fatah. Ông Duri nhấn mạnh: "Đây là một biểu hiện của tình đoàn kết dân tộc Palextin chống lại sự chiếm đóng của Ixraen".

TTXVN/Tin tức