09:09 19/09/2017

Israel và Mỹ khánh thành căn cứ phòng thủ tên lửa chung đầu tiên

Ngày 18/9, Israel và Mỹ đã khánh thành căn cứ phòng thủ tên lửa chung đầu tiên trên lãnh thổ Israel, nằm trong khuôn viên một căn cứ Không quân của Israel ở miền Nam.

Thông báo về việc khánh thành căn cứ trên được đưa ra trước thềm cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York (Mỹ) bên lề khóa họp Đại Hội đồng Liên hợp quốc. Theo đó, lực lượng Mỹ sẽ điều hành một hệ thống phòng thủ tên lửa tại đây.


Tướng Tzvika Heimowitz, người đứng đầu lực lượng phòng thủ tên lửa của Israel, cho biết động thái trên không nhằm đối phó trực tiếp với bất kỳ mối đe dọa trước mắt hay sự cố đặc biệt nào, mà là sự kết hợp các "bài học đã rút ra" trong cuộc chiến tại Gaza và các phân tích tình báo về những mối nguy hiểm trong tương lai. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết việc thành lập căn cứ mới này sẽ "gửi tới kẻ thù một thông điệp về khả năng sẵn sàng chiến đấu của Israel".


Israel và Mỹ đã hợp tác phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng tinh vi, gồm một hệ thống đánh chặn tên lửa tầm ngắn Iron Dome (Mái Vòm), có khả năng chống lại tất cả các mối đe dọa từ những tên lửa tầm xa của Iran tới các loại tên lửa thô sơ bắn từ Liban, bán đảo Sinai của Ai Cập, và Dải Gaza của Palestine; một hệ thống đánh chặn tên lửa tầm trung David's Sling (Ná của David) và hệ thống Arrow (Mũi tên) nhằm đánh chặn các mối nguy hiểm tầm xa hơn.


TTXVN/Báo Tin Tức